TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Thu Hường lần thứ 2 được giao quyền Chủ tịch UBND Q.1

11/05/2021 16:29 GMT+7

Đây là lần thứ 2, bà Nguyễn Thị Thu Hường được UBND TP.HCM giao quyền Chủ tịch UBND Q.1 sau khi người đứng đầu chính quyền quận này nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 11.5, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Dũng, đại biểu HĐND TP.HCM giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Q.1 đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.
Để công tác điều hành UBND Q.1 không bị gián đoạn, UBND TP.HCM cũng có quyết định giao quyền Chủ tịch UBND Q.1 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND Q.1. Bà Hường đảm nhận nhiệm vụ này cho đến khi có quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND Q.1.
Hồi tháng 10.2018, bà Hường từng được UBND TP.HCM giao quyền Chủ tịch UBND Q.1 để điều hành công việc của UBND Q.1 khi ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Q.1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Thu Hường được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND Q.1 vào tháng 9.2015 khi đang giữ chức Chánh văn phòng UBND Q.1.
Q.1 là quận trung tâm của TP.HCM, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan hành chính, ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp với hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch... hàng đầu của TP.HCM và của cả nước. Thu ngân sách của Q.1 rất cao, năm 2020 thu khoảng 19.000 tỉ đồng, dân số hơn 200.000 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.