TP.HCM: 20 người trên chuyến bay “cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19” đều âm tính

Duy Tính
Duy Tính
08/03/2020 18:09 GMT+7

Chỉ sau 2 ngày, TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm, cách ly đối với 20 người trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội có ca nhiễm Covid-19.

Lúc 16 giờ ngày 8.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 20 trường hợp cách ly, đi cùng chuyến bay VN0054 với "cô gái Hà Nội nhiễm Covid–19" - ca nhiễm thứ 17 là N.H.N (26 tuổi, đang điều trị tại Hà Nội).

Theo đó, cả 20 trường hợp đều có kết quả âm tính với Covid-19, bao gồm: 4 người Việt Nam cư ngụ tại TP.HCM; 1 Việt kiều Úc; 15 khách du lịch người nước ngoài.

Tuy nhiên, tất cả đều phải được cách ly 14 ngày.

Việt Nam đã có 29 ca nhiễm Covid-19, 8 ca mới từng bay cùng bệnh nhân số 17

Theo HCDC, tại TP.HCM còn có 85 nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với các hành khách trên đã thực hiện tự theo dõi tại nhà. Cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng và xử lý môi trường đối với các khu vực có liên quan để hạn chế tối đa sự lây nhiễm.

Những người có tiếp xúc với các trường hợp này trước đó, nguy cơ lây nhiễm rất thấp. Tuy nhiên, để chủ động trong mọi tình huống, HCDC yêu cầu các trường hợp tiếp xúc này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày, hạn chế ra ngoài, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang đúng cách, không nên đến chỗ đông người.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên chuyến bay VN0054 mà bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đi là 201 người, trong đó có 48 người Việt. Sau nhập cảnh, những hành khách này di chuyển đến nhiều tỉnh, thành khác nhau tại Việt Nam. Hiện các tỉnh, thành đang ra sức giám sát y tế đối với các hành khách đi cùng chuyến bay với cô gái bệnh nhân thứ 17 bị nhiễm Covid-19.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.