TP.HCM: 12.352 người tiếp xúc và F2 của chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Duy Tính
Duy Tính
28/05/2021 21:00 GMT+7

Với 58 ca nhiễm Covid-19 (1 ca đang chờ công bố) liên quan chuỗi lây nhiễm tại cơ sở thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM, cơ quan chức năng đã truy vết được tổng cộng 12.352 người tiếp xúc và người có liên quan (F2).

Tối 28.5, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 25 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 21 ca trong chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ngụ tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp.

Gian nan cắt chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Như vậy, chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được Bộ Y tế công bố đến thời điểm này là 57 ca (ngoài ra còn có 1 ca đang chờ công bố). 15 quận, huyện, TP.Thủ Đức có liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.
Theo Sở Y tế TP.HCM, với 57 ca nhiễm, 1 ca nghi nhiễm, TP.HCM đã truy vết tổng số tiếp xúc gần là 708 người, xét nghiệm 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 chờ kết quả. Số F2 là 11.644 người, trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.986 chờ kết quả.
Kết giải mã trình tự gen SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều thuộc biến chủng Ấn Độ.
Có 4 ca ngoài chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là liên quan đến 2 vợ chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
Như vậy, tổng số trường hợp nhiễm mới trong ngày 27.5 và 28.5 tại TP.HCM là 62 ca (1 ca chờ công bố). TP.HCM đang nỗ lực kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng với 58 ca, và 4 ca trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến vợ chồng thai phụ ngụ Q.Tân Phú.

Xuyên đêm lấy 50.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cắt chuỗi lây Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.