TP.Biên Hòa: Phong tỏa phường có khoảng 40.000 người ở trọ, đa số là công nhân

Lê Lâm
Lê Lâm
24/07/2021 15:35 GMT+7

Gần như như toàn bộ P.Long Bình (T P.Biên Hòa ) được phong tỏa trong 14 ngày để phòng chống dịch Covid0-19. Có 41.870 hộ dân với 123.839 nhân khẩu nằm trong vùng phong tỏa, riêng người ở trọ (chủ yếu là công nhân) khoảng 40.000 người.

Từ 00 giờ ngày 24.7, gần như toàn bộ P.Long Bình (TP.Biên Hòa) được phong tỏa trong 14 ngày để phòng chống dịch Covid0-19.
Cụ thể phạm vi phong tỏa thuộc các khu phố: 2, 2A, 4, 5, 5A, 8A; và một phần các khu phố: 1, 3, 6, 7, 7A, 8. Trong đó không bao gồm các đơn vị quân đội, Khu công nghiệp Amata, Khu công nghiệp Agtex, Khu công nghiệp Lotecco, Khu công nghiệp Bộ Quốc phòng và Tân Cảng ICD.

Ngày 24.7: Công bố 9.256 ca Covid-19, 2.047 ca khỏi; riêng TP.HCM chiếm 5.396 bệnh nhân

Theo UBND  TP.Biên Hòa, có 41.870 hộ dân với 123.839 nhân khẩu nằm trong vùng phong tỏa, riêng người ở trọ (chủ yếu là công nhân) khoảng 40.000 nhân khẩu.
UBND  TP.Biên Hòa giao cho UBND P.Long Bình chủ động làm việc với các phòng, ban liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án cách ly tạm thời khu vực phong tỏa, đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.
TP.Biên Hòa có 30 phường, xã. Đến nay ghi nhận hơn 1.100 dương tính trong đợt dịch thứ 4. Để ngăn chặn dịch lây lan, hiện có gần 10 phường được phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.