Tống tiền cặp đôi quan hệ bất chính gần nửa tỉ đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
25/03/2020 15:01 GMT+7

Nhựt (ngụ Bến Tre) phát hiện một cặp đôi quan hệ bất chính nên cùng đồng bọn tống tiền, cưỡng đoạt được 444 triệu đồng.

Ngày 25.3, liên quan đến vụ tống tiền, Cơ quan CSĐT Công H.Giồng Trôm (Bến Tre), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với 5 bị can để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Các bị can bị khởi tố trong vụ án cưỡng đoạt tài sản này gồm: Lê Thanh Thảo (28 tuổi, ngụ xã An Ngãi Trung); Trần Văn Nhựt (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, cùng H.Ba Tri); Đoàn Văn Phước (24 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, H.Giồng Trôm, Bến Tre); Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, ngụ P. Bình San) và Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ P.Pháo Đài, cùng TP.Hà Tiên, Kiên Giang).
Theo kết quả điều tra, tháng 11.2019, Trần Văn Nhựt biết được chuyện ông T. và bà N. (ngụ địa phương) có mối quan hệ bất chính nên tống tiền ông T.
Để thực hiện, Nhựt rủ thêm Lê Thanh Thảo rồi nhiều lần hù dọa ông T. nếu không đưa tiền thì sẽ tung tin ông T. và bà N. quan hệ bất chính. Để được yên thân, trong tháng 11.2019, ông T. đã đưa cho Nhựt, Thảo số tiền 129 triệu đồng.
Thảo thấy ông T. “dễ ăn” nên rủ Đoàn Văn Phước và dùng “chiêu cũ” dọa lấy được thêm số tiền 195 triệu đồng.
Sau đó, Thảo rủ Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Văn Trung cùng tham gia cưỡng đoạt tiền ông T. Trưa 28.2, Thảo điện thoại hẹn gặp ông T. tại một quán cà phê ở xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) nhận số tiền 120 triệu đồng thì bị Cảnh sát hình sự Công an huyện Giồng Trôm bắt quả tang.
Tổng số tiền các bị can tống tiền được của ông T. là 444 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.