Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Việt Nam

Sáng nay 6.10, lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Hassan Rouhani thăm Việt Nam từ ngày 5 - 7.10, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cùng đi với Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani có: Bộ trưởng Ngoại giao; Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống; Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Thống đốc Ngân hàng T.Ư; Cố vấn văn hóa của Tổng thống và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iran tại Việt Nam...

Ngay sau lễ đón, Tổng thống Rouhani đã có cuộc hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện và có buổi họp báo chung. Theo chương trình, cùng ngày, Tổng thống Rouhani sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việt Nam và Iran đã thiết lập quan hệ ngoại giao  từ năm 1973. Năm 1991, Iran mở Đại sứ quán tại Hà Nội và tới năm 1997, Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran cũng được thành lập.

Về quan hệ kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2015 đạt 106,7 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 77,2 triệu USD. Kim ngạch 6 tháng đầu năm 2016 đạt 54 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 35,3 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Iran là dao cạo râu, đá xây dựng, chè, hạt điều...; mặt hàng nhập khẩu chính là phân bón, chất dẻo nguyên liệu, khí đốt hoá lỏng...

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm lần này của Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhani nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp... Hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Quốc kỳ Việt Nam và Iran trước Phủ Chủ tịch
Đội tiêu binh danh dự chuẩn bị cho lễ đón
Đúng 9 giờ 30 đoàn xe của Tổng thống Iran tiến vào Phủ Chủ tịch
Lễ đón chính thức
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự
Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu thành phần phía Việt Nam tham dự lễ đón

Sau lễ đón chính thức hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm

Toàn cảnh phiên hội đàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.