Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Úc thăm TP.HCM

19/11/2006 21:01 GMT+7

Vào lúc 19 giờ 30 hôm nay, 19/11, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Hoa Kỳ George W.Bush, phu nhân Laura Bush cùng phái đoàn Hoa Kỳ đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, mở đầu chuyến thăm TP.HCM.

Trong đoàn tháp tùng Tổng thống Bush có Ngoại trưởng Condoleeza Rice. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã đón tiếp và tặng hoa cho đoàn lãnh đạo Hoa Kỳ ngay tại chân cầu thang máy bay.

Theo dự kiến, sáng mai 20.11, Tổng thống Bush và phu nhân sẽ thăm Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp gỡ bàn tròn với đại diện của 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ và 5 doanh nghiệp Việt Nam. Sau đó, Tổng thống Bush cùng phu nhân sẽ thăm Viện Pasteur, tham quan Viện và nghe giới thiệu về chương trình phòng chống dịch cúm gia cầm và HIV/AIDS. Sau đó, đoàn sẽ thăm Bảo tàng lịch sử và xem biểu diễn nghệ thuật tại Thảo cầm viên TP.HCM.



Đón tiếp Tổng thống Bush tại sân bay - Ảnh D.Đ.M

Vào khoảng 12 giờ 50 ngày mai, 20/11, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush, phu nhân Laura Bush cùng phái đoàn sẽ rời TP.HCM, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tiếp đó, đoàn sẽ thăm chính thức Indonesia.


Thủ tướng Australia John Howard và phu nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nguyễn Công Thành - Báo Tuổi Trẻ)

* Trước đó, vào lúc 18g45, chiếc chuyên cơ của Không lực Hoàng gia Úc chở Thủ tướng John Howard và phu nhân đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM trong khuôn khổ chuyến thăm không chính thức TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 19 đến 21-11. Ra sân bay đón đoàn có Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Trung Tín và lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Lãnh sự quán Australia ở TP.HCM.

Trong ngày mai, Thủ tướng John Howard sẽ tới khánh thành Nhà máy thép BlueScopesteel ở Khu Công nghiệp Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó đoàn sẽ ghé qua Nghĩa trang Gò Cát và khu Thập tự giá Long Tân.

Chiều mai, Thủ tướng Úc John Howard sẽ đến thăm và hội đàm với Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại trụ sở UBND thành phố. Sau đó Thủ tướng John Howard sẽ tới tham dự và phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học RMIT Việt Nam.

* Vào lúc khoảng 19g, chiếc chuyên cơ chở Thủ tướng New Zealand Helen Clark cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Helen Clark sẽ dừng quá cảnh ở TP.HCM 2 tiếng trước khi bay về New Zealand lúc 21g cùng ngày. Tiếp bà Helen Clark tại sân bay Tân Sơn Nhất có lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo sở Ngoại vụ.

Đỗ Hùng - Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.