Tông thẳng ô tô vào 2 thanh niên 'xin đểu', bị tuyên án 'giết người'

18/05/2020 17:57 GMT+7

Bị kết tội giết người vì cố tình tông ô tô vào xe máy của 2 người 'xin đểu' làm 1 người tử vong, Khổng Cao Trí bị tuyên án 8 năm tù.

Ngày 18.5, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Khổng Cao Trí (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) 8 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 210 triệu đồng phí mai táng và tổn thất tinh thần.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 18.7, Trí điều khiển xe ô tô BS 29H - 188.64 lưu thông trên đường Hùng Vương, đoạn giao với đường Nguyễn Trung Trực, thuộc địa bàn TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang.
Lúc này, N.Đ.K (25 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) đi xe máy do bạn là N.T.T chở, chạy cùng chiều bên phải xe của Trí, gõ vào kính xe Trí rồi chạy vượt lên trên.   
Nghĩ rằng T., K. có ý định không tốt, Trí điều khiển xe chạy theo phía sau; đồng thời gọi điện cho một người tên Nguyên đến “tiếp ứng”. Khi xe của Trí chạy về hướng sân bay Phú Quốc cũ, thuộc KP.5, TT.Dương Đông, K., T. chạy theo.
Phát hiện xe của T. chạy qua mặt mình, Trí đuổi theo. Chạy được một đoạn khoảng 100 m, T., K. bất ngờ dừng xe lại phía bên phải xe Trí, gõ cửa hỏi xin 10.000 đồng.  
Cho rằng 2 người này "xin đểu", Trí bực tức, quay đầu xe đúng một vòng, tông thẳng vào xe của T., K.
Ngay sau đó, Trí gọi điện thoại cho Nguyên nói vừa tông xe gây chết người. Lát sau, Nguyên đến hiện trường mới biết K. đã tử vong.
Sau khi tông xe vào nạn nhân, Trí điều khiển xe ô tô chạy về xã Dương Tơ (H.Phú Quốc) rồi thuê taxi về TT.An Thới nghỉ. Đến khoảng 21 giờ ngày 19.7, Trí đến Công an H.Phú Quốc đầu thú và thừa nhận hành vi giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.