Tổng Giám đốc Viettel giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin – Truyền thông

23/07/2018 18:06 GMT+7

Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban tuyên giáo T.Ư.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ngày 16.7, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên quân ủy T.Ư, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Trước đó, vào ngày 12.7, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng), sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ông Hùng được thăng quân hàm thiếu tướng năm 2012.

Trong diễn biến liên quan, vào sáng nay, 23.7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký quyết định số 1261/QĐ-CTN về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quyết định ghi rõ: tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16.7.2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.