Tổng giám đốc lừa chạy vốn bị tuyên phạt 13 năm tù

21/03/2017 14:22 GMT+7

Lê Gia Lập thành lập công ty "hứa" cho vay 150 tỉ đồng để yêu cầu nạn nhân ứng chi phí vay vốn rồi bỏ trốn.

Ngày 21.3, Tòa cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm tại Cần Thơ đã tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt Lê Gia Lập (63 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Giáo dục - Y tế, Môi trường Tây Nguyên VNS - gọi tắt là Công ty VNS) 13 năm tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 4.2011, Lập thành lập Công ty VNS tại TP.Đà Lạt. Khoảng tháng 10.2012, biết bà Nguyễn Việt Hoài (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đang thi công dự án Cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền ở Q.Ninh Kiều, Lập đề nghị hợp tác.
Ngày 20.12.2012, Lập soạn và ký với bà Hoài hợp đồng dịch vụ với nội dung tìm đối tác đầu tư, tìm nguồn vốn vay... và hưởng 1,5% phí dịch vụ trên tổng số tiền vay. Trước đó, để bà Hoài tin tưởng cho ứng kinh phí, ngày 16.11.2012 và 10.12.2012 Lập nhân danh Công ty VNS soạn thông báo gửi cho bà Hoài với nội dung: Công ty VNS đã khảo sát thực tế, thẩm định dự án và đồng ý hỗ trợ vay vốn để thực hiện dự án cho bà Hoài, tổng số tiền vốn vay là 150 tỉ đồng, thời hạn vay 30 năm, lãi suất 2,75%/năm và yêu cầu bà Hoài hoàn tất thủ tục để sớm được giải ngân.
Sau đó Lập đã nhiều lần yêu cầu bà Hoài cho tạm ứng kinh phí để mua vé máy bay, chi phí ăn ở, kinh phí làm hồ sơ, viết dự án, in, dịch... với tổng số tiền 935 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Lập còn yêu cầu bà Hoài ký giấy nhận nợ Lập 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, chờ hoài không thấy dự án được giải ngân như Lập hứa, bà Hoài chủ động liên lạc thì Lập viện nhiều Ịý do để trì hoãn.
Đến tháng 12.2013, Lập "cắt” liên lạc nên bà Hoài trình báo với Công an. Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Gia Lập về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đó phát hiện Lập đang thụ án tại Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác tại tỉnh Lâm Đồng.
Tháng 1.2014, Công an Cần Thơ đã trích xuất Lập từ Trại giam Thủ Đức về trại tạm giam Công an TP.Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

tin liên quan

Giả tướng quân đội về hưu lừa đảo nhiều người

Sáng 8.9, Công an Lâm Đồng cho biết vừa bắt khẩn cấp Đặng Xuân Hòa (63 tuổi), tạm trú trên đường Hai Bà Trưng (Đà Lạt), để điều tra hành vi giả danh trung tướng quân đội về hưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.