Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khảo sát mô hình cải cách hành chính ở Quảng Ninh

15/04/2016 08:12 GMT+7

Trong các ngày 13 và 14.4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi khảo sát một số mô hình cải cách hành chính của Quảng Ninh.

Trong các ngày 13 và 14.4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi khảo sát một số mô hình cải cách hành chính của Quảng Ninh.

Theo báo cáo, Quảng Ninh đã nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch cấp huyện ở 2 huyện Cô Tô và Tiên Yên, toàn tỉnh đã có 34% xã, phường được nhất thể hóa; địa phương này cũng nhất thể hóa chức vụ Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở 10 huyện thị... Đánh giá cho thấy, sau khi thực hiện nhất thể hóa, bộ máy chính quyền trở nên tinh gọn hơn, hiệu quả làm việc và phục vụ nhân dân cũng cao hơn.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương cách làm của tỉnh này trong việc thí điểm nhiều mô hình sắp xếp lại bộ máy và nhấn mạnh đây là việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết mà T.Ư đã thống nhất từ lâu. Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng lưu ý: “Bí thư kiêm chủ tịch, dù ở cấp nào cũng tùy vào con người. Vì khi nắm cả hai quyền to nhất thì dễ thoát ly sự kiểm tra của Đảng, sự kiểm soát của nhân dân mà đặt mình lên trên tập thể. Khi ấy thì phải coi chừng”. Tổng bí thư yêu cầu Quảng Ninh hết sức lưu ý xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong thể chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.