Tôn vinh những sáng tạo, sáng kiến trong cộng đồng

04/01/2020 08:57 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng bên cạnh sự vào cuộc của các bộ ngành và địa phương, Bộ KH-CN cần thúc đẩy, tôn vinh những sáng tạo, sáng kiến trong cộng đồng.

Hôm qua 3.1, Bộ KH-CN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng, chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2019 của Việt Nam tiếp tục tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng ở vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế và đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia.
Trong năm 2019, số lượng công bố quốc tế của Việt Nam tăng 1,3 lần so với năm 2018; Công bố ISI (Viện Thông tin khoa học) của Việt Nam ước đạt 7.705 công bố, tăng 1,3 lần so với năm 2018 (5.927 công bố).
Thống kê của Scopus (hệ thống dữ liệu khoa học), số lượng công bố quốc tế năm 2019 của Việt Nam ước đạt 11.461 công bố, tăng 1,3 lần so với năm 2018 (8.759 công bố).
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, bên cạnh sự vào cuộc của các bộ ngành và địa phương, Bộ KH-CN cần thúc đẩy, tôn vinh những sáng tạo, sáng kiến trong cộng đồng, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH-CN, để các nhà sáng chế, những người làm khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành KH-CN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.