Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

03/12/2015 12:00 GMT+7

Lãnh đạo 14 tôn giáo ký kết chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bộ TN-MT phối hợp triển khai.

Lãnh đạo 14 tôn giáo ký kết chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bộ TN-MT phối hợp triển khai.

Ngày 2.12, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), hội nghị toàn quốc Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Ủy ban T.Ư MTTQVN phối hợp với Bộ TN-MT tổ chức. 
Hội nghị có gần 450 đại biểu tham dự đến từ các cơ quan T.Ư và địa phương; 14 tổ chức tôn giáo và đại diện các tổ chức quốc tế tại VN.
Theo báo cáo, VN là một trong 5 nước đang và sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về biến đổi khí hậu và nước biển dâng, với trung bình mỗi năm có 457 người bị thương vong và thiệt hại bình quân hằng năm là 1,9 tỉ USD, tương đương 1,3% GDP của cả nước. Vì vậy, nếu không quan tâm đúng mức công tác bảo vệ môi trường, VN sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường.
Tại hội nghị, lãnh đạo 14 tôn giáo cũng đã ký kết chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bộ TN-MT phối hợp triển khai. Trước đó, tối 1.12, trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có buổi tiếp Tổng thư ký toàn cầu Tổ chức Bắc Âu trợ giúp VN (NCA), bà Anna Marie Helland.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.