Tóm nhóm 'nữ quái' trộm điện thoại của du khách đến Đà Lạt nghỉ lễ 30.4 - 1.5

02/05/2021 16:12 GMT+7

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt tóm gọn nhóm ‘nữ quái’ từ tỉnh khác đến chuyên móc trộm điện thoại của du khách tại khu vực chợ đêm Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Trưa 2.5,  Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng đưa nhóm nghi can gồm 3 'nữ quái' và  1 nam chuyên móc trộm điện thoại của du khách tại khu vực chợ đêm Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Phạm Thị Hậu cầm đầu nhóm 'nữ quái' chuyên trộm điện thoại của du khách

ẢNH: LÂM VIÊN

Các nghi can bị Công an Đà Lạt tóm gọn gồm: Phạm Thị Hậu (32 tuổi, ngụ P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Phạm Kim Vân (31 tuổi), Trương Thị Hải (31 tuổi) và Lê Vi Vũ (31 tuổi, cùng ngụ H.Bù Gia Mập, Bình Phước).
Trước đó, vào các buổi tối 30.4 và 1.5, lợi dụng du khách đến khu vực chợ đêm Đà Lạt vui chơi, mua sắm nhộn nhịp, nhóm 'nữ quái' do Hậu cầm đầu giở trò móc túi lấy trộm hàng chục điện thoại di động của các du khách nhưng không thể qua mặt lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự.

Hai 'nữ quái' được đưa đến khu vực chợ đêm Đà Lạt thực nghiệm hiện trường

ẢNH: LÂM VIÊN

Điển hình, khoảng 19 giờ ngày 1.5, thấy chị H.T.C.L (32 tuổi, du khách đến từ Bình Dương) đang đi bộ từ khu Hòa Bình xuống tượng đài trước chợ Đà Lạt, Hậu đến áp sát chị L. thò tay vào túi xách, lấy trộm 1 điện thoại "xịn" rồi chuyển cho Hải.
Tiếp đó, nhóm trộm di chuyển ra phía cổng chợ Đà Lạt, thấy chị V.T.H.P (du khách đến từ TP.HCM) đang đi dạo, Hậu liền áp sát lấy gọn chiếc điện thoại rồi chuyền cho Hải. Sau khi nhận 2 điện thoại trên, Hải nhanh chân ra phía bờ hồ Xuân Hương đưa cho Vũ cất giấu.
Thấy 'ngon ăn', nhóm Hậu, Vân, Hải quay lại hướng cổng chợ, thấy em L.H.T.V (du khách đến từ Long An) sử dụng điện thoại "xịn", Hậu chộp lấy chuyển cho Vân, Vân chuyển cho Hải và Hải chạy ra hồ Xuân Hương đưa cho Vũ cất giữ.

Lê Vi Vũ, người 'cộng sự' đắc lực cho nhóm 'nữ quái' chuyên trộm điện thoại di động của du khách

ẢNH: LÂM VIÊN

Móc đến 15 chiếc điện thoại

Bước đầu nhóm trộm: Hậu, Vân, Hải, Vũ, khai nhận trong tối 30.4 và 1.5 đã móc trộm trót lọt 15 chiếc điện thoại của du khách. Cơ quan chức năng xác định 3 'nữ quái' Hải, Hậu, Vân chuyên móc trộm điện thoại của du khách ở chợ đêm Đà Lạt đều có tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Riêng Lê Vi Vũ là bạn trai của Hậu, được Hậu rủ lên Đà Lạt cùng thực hiện các vụ trộm.
Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30.4 - 1.5, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.Đà Lạt trực chiến 100% quân số, sẵn sàng ra quân, tung trinh sát bám sát địa bàn, để kịp thời theo dõi, đấu tranh với tội phạm và nhóm 'nữ quái' chuyên trộm điện thoại di động của du khách trên, và công an đã bị tóm gọn các tên trộm.

Nhóm 'nữ quái' tại hiện trường vụ trộm điện thoại di động của du khách

ẢNH: LÂM VIÊN

Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Lạt đã khám xét nơi ở trọ của nhóm 'nữ quái' chuyên móc trộm điện thoại của du khách và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án, đồng thời tiếp tục xác mình làm rõ, xác định người bị hại để có cơ sở khởi tố vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.