Tội phạm về trật tự xã hội làm thiệt hại hơn 15 tỉ đồng ở Đắk Lắk

20/06/2017 09:00 GMT+7

Công an Đắk Lắk cho biết trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 650 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, làm chết 16 người, bị thương 285 người, thiệt hại tài sản trị giá 15,1 tỉ đồng.

Chiều 19.6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm.
Theo thông tin tại cuộc họp, tội phạm cố ý gây thương tích và trộm cắp tăng so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm.
Toàn tỉnh xảy ra 650 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, làm chết 16 người, bị thương 285 người, thiệt hại tài sản trị giá 15,1 tỉ đồng. Trong đó, nổi cộm là vụ trộm đột nhập, đục phá két sắt gây thiệt hại hơn 1,7 tỉ đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn cũng tăng về số vụ, số người chết và số người bị thương (với 288 vụ, chết 163 người, bị thương 261 người). Phương tiện gây tai nạn là xe máy chiếm hơn 60% số vụ.
Công an tỉnh cũng cho biết đã điều tra, làm rõ 87% số vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, bắt trên 1.000 người vi phạm, thu hồi tài sản trị giá 2,3 tỉ đồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.