Tội phạm săn bắn thú rừng khai ‘mua đạn của quân đội’

28/05/2016 09:03 GMT+7

Đại tá Kim tiết lộ các nghi can sử dụng súng quân dụng săn bắn thú rừng khi bị bắt khai đạn chúng mua từ các đơn vị quân đội sau những lần tập bắn.

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, truy quét, bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Đồng Nai năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, diễn ra vào sáng 27.5, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo truy quét, bảo vệ rừng Đồng Nai, nhìn nhận công tác bảo vệ tài nguyên rừng đang gặp nhiều khó khăn, nếu không khắc phục được tình hình sẽ rất phức tạp.
Cụ thể, dân cư sống ở bìa rừng liên tục xâm chiếm, phá rừng làm rẫy, đồng thời cấu kết với những băng nhóm bên ngoài săn bắn động vật rừng trái phép.
Các băng nhóm săn bắn thú rừng có tổ chức, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt khi bị phát hiện.
Đại tá Kim tiết lộ các nghi can sử dụng súng quân dụng săn bắn thú rừng khi bị bắt khai đạn chúng mua từ các đơn vị quân đội sau những lần tập bắn. “Chúng tôi đang phối hợp với phía quân đội và chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý vấn đề này”, đại tá Kim nói.
Cũng theo đại tá Kim, các vụ án xâm phạm tài nguyên rừng, công an huyện thường không đủ khả năng điều tra, phải chuyển lên công an tỉnh. Tuy nhiên phía Viện KSND huyện lại yêu cầu đưa về huyện, rồi sau đó tìm không ra hung thủ, chỉ tịch thu tang vật sung công quỹ, trong khi kẻ phạm tội cứ ung dung ngoài vòng pháp luật.
Theo báo cáo, trong năm 2015 đã phát hiện, xử lý 104 vụ, thu giữ 6 khẩu súng quân dụng, 2 súng tự chế, 13 viên đạn, 3 súng hơi, 144,261 m3 gỗ các loại, 13 cá thể rắn hổ chúa, 2 voọc chà vá chân đen, 5 cầy vòi hương, 2 tê tê, 26 kg rắn các loại... Lực lượng chức năng đã khởi tố 5 vụ với 9 bị can. Riêng đầu năm 2016 xảy ra vụ sát hại bò tót 200 kg gây xôn xao dư luận, cơ quan công an sau đó đã bắt giữ, khởi tố hai nghi can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.