Tội phạm mua bán người xảy ra khắp cả nước

29/07/2017 10:25 GMT+7

Đại tá Lê Văn Chương, Phó cục trưởng Cục Tham mưu - Bộ Công an, cho biết từ năm 2011 đến năm 2016, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người liên quan đến 4.110 đối tượng, lừa bán 5.984 nạn nhân.

Ngày 28.7, tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống mua bán người qua hôn nhân có yếu tố nước ngoài”. Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHPN VN, đồng chủ trì hội thảo.
Báo cáo tại hội thảo, đại tá Lê Văn Chương, Phó cục trưởng Cục Tham mưu - Bộ Công an, cho biết từ đầu năm 2011 đến hết năm 2016, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người liên quan đến 4.110 đối tượng, lừa bán 5.984 nạn nhân, trong đó có 447 vụ mua bán người vì mục đích hôn nhân (chiếm 16,27% tổng số vụ mua bán người)...
Tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố, nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê...
Trên 80% vụ mua bán người ra nước ngoài tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào, Trung Quốc; trong đó sang Trung Quốc chiếm 70%. Riêng TP.HCM, Hải Phòng và khu vực ĐBSCL phát hiện 265 vụ, 700 đối tượng với 1.395 nạn nhân...
Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ tham luận và đề xuất các giải pháp như: tăng mức xử phạt các tội phạm mua bán người; kiểm tra chặt chẽ người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam kinh doanh, mua bán nhưng trá hình móc nối mua bán phụ nữ; tăng cường biện pháp phòng ngừa môi giới kết hôn trá hình bằng hình thức du lịch...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.