Tội phạm đồi trụy bị phát hiện trốn truy nã 12 năm vì... chạy xe ngông cuồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/03/2021 11:49 GMT+7

Vinh chạy xe máy vi phạm giao thông còn ngông cuồng chống đối nên bị lực lượng kiểm tra, không chỉ lòi ra ma túy, mà còn bị phát hiện dùng giấy tờ giả để trốn lệnh truy nã về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sáng 18.3, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự hai đối tượng mua bán trái phép ma túy, trong đó có một bị can trốn truy nã 12 năm về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy .
Trước đó, tối 15.3, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Q.Hải Châu làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát đầu cầu sông Hàn thì phát hiện xe máy BS 43C1 - 622.47 lưu thông trên đường Lê Duẩn, qua cầu sông Hàn để về Q.Sơn Trà, vi phạm giao thông.
Lực lượng dừng phương tiện, nhận thấy 2 người đi xe máy có biểu hiện lúng túng, nhiều nghi vấn nên yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra.
Cả hai xuất trình giấy tờ, thể hiện người điều khiển là Vũ Thanh Trọng (38 tuổi, ngụ Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), người ngồi sau tên Hà Văn Thọ (40 tuổi, ngụ xã Kim Trung, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Lúc này, cả hai tỏ thái độ ngông cuồng, bất hợp tác, Thọ lớn tiếng phản đối vì cho rằng không vi phạm giao thông, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự đã khống chế, mở cốp và lục trong túi xách đen tìm thấy 1 gói ni lông chứa 3,5 viên thuốc lắc.

Số thuốc lắc thu giữ được từ Vinh và Trọng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Áp tải Trọng, Thọ về đồn để thử test nhanh, kết quả xác định cả hai dương tính với ma túy, đồng thời thừa nhận mua thuốc lắc mang qua quán bar ở Q.Sơn Trà để sử dụng.
Đội Cảnh sát ma túy Công an quận tiếp tục đấu tranh nhưng cả hai rất ngoan cố, qua ngày 16.3 mới khai ra nơi ở là căn hộ thuê ở đường Mân Quang 4 (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).
Khám xét khẩn cấp, công an quận thu giữ thêm 1 gói ni lông có 5,5 viên thuốc lắc, tuy nhiên Thọ và Trọng đều không thừa nhận số ma túy trên.
Tiếp tục đấu tranh kết hợp các biện pháp xác minh, Công an Q.Hải Châu xác định, Hà Văn Thọ là tên giả, sử dụng giấy tờ giả để che giấu tên thật là Phạm Tất Vinh (49 tuổi, hộ khẩu 51 Ngõ 383, Phúc Tân, tạm trú P205-A10, TT Bộ Thuỷ lợi P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Nguyên do, năm 2010, Vinh bị Công an Q.Hoàn Kiếm, khởi tố tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, nhưng đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã ngày 4.8.2010. Vinh thay tên đổi họ, dùng giấy tờ giải để trốn nã 12 năm qua. Hiện Vinh, Trọng đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.