Toàn cảnh dịch Covid-19 tới ngày 17.3: Hà Nội có 14 ca bệnh, nhiều nhất nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/03/2020 08:01 GMT+7

Với 4 ca bệnh 58, 59, 60, 61 được Bộ Y tế công bố vào tối 16.3, tới nay, Hà Nội đã có tới 14 bệnh nhân, đứng đầu cả nước về số bệnh nhân kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam .

Tình hình các ca bệnh Covid-19 theo các địa phương. Hà Nội hiện là địa phương có nhiều ca bệnh nhất

Đồ họa Lê Hiệp

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào tối 16.3, "bệnh số 58" là nữ (26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15.3.2020.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm, cho thấy kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại Đông Anh.

Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 58 và 59 nhiễm Covid-19

"Bệnh nhân số 59" cũng là nữ (30 tuổi, địa chỉ phường Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội), là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ Vương quốc Anh về Việt Nam ngày 2.3.2020 (chuyến bay VN0054).
Ngày 14.3.2020, bệnh nhân có ho, sốt và kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2 ngày 15.3.2020. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiêt đới T.Ư cơ sở 2 tại Đông Anh với sức khỏe ổn định.
"Bệnh nhân số 60" là nam (29 tuổi, quốc tịch Pháp), là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9.3.2020 (chuyến bay này có ca dương tính với Covid-19 là bệnh nhân số 50).
Sau đó, bệnh nhân này có đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15.3, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.
Trong ngày 15.3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; tối 15.3, mẫu bệnh phẩm được đưa tới Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh với sức khỏe ổn định.

Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 60 nhiễm Covid-19, một người Pháp ở Hà Nội

"Bệnh nhân số 61" là nam (42 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), đi Malaysia ngày 27.2.2020 và về Việt Nan ngày 4.3.2020 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Sau khi về địa phương, đến ngày 10.3.2020, bệnh nhân có đau họng và sốt (không uống thuốc gì). Đến ngày 15.3.2020, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám và điều trị. Tới ngày 16.3 được xác nhận là dương tính.
Hiện nay bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh nhân thứ 61 nhiễm Covid-19 tiếp xúc rất nhiều người ở Ninh Thuận

Như vậy, kể từ ca bệnh đầu tiên vào 6.3 tới nay, Hà Nội đã ghi nhận 14 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19, bao gồm các bệnh nhân số: 17, 19, 20, 21, 39, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60.
Với 14 ca bệnh, Hà Nội đang là địa phương có nhiều ca bệnh nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam (23.1). Vĩnh Phúc trong đợt dịch đầu tiên có 11 ca bệnh nhưng tất cả đều đã phục hồi.
Nếu tính riêng từ 6.3 tới nay, Bình Thuận là tỉnh đứng sau Hà Nội với 9 ca bệnh Covid-19 được ghi nhận. Tất cả các bệnh nhân tại tỉnh Bình Thuận đều có nguồn lây nhiễm là bệnh nhân thứ 34.
Ngoài ra, 2 bệnh nhân khác tại TP.HCM cũng lây bệnh từ bệnh nhân số 34 do tiếp xúc, làm việc cùng. TP.HCM hiện cũng có 8 bệnh nhân.
Với ca bệnh thứ 61, Ninh Thuận cũng là địa phương thứ 13 ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Đây cũng là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh này.

Các bệnh nhân Covid-19 trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống Nội Bài ngày 2.3.2020

Đồ họa Lê Hiệp

Bệnh nhân số 59 là trường hợp đáng lưu ý khi đây là nữ tiếp viên đầu tiên trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam hạ cánh ngày 2.3.2020 xác định mắc Covid-19. Tới nay, đã có 15 hành khách và nhân viên trên chuyến bay này nhiễm Covid-19. Trong đó có 3 người Việt Nam, còn lại đều là người nước ngoài.
15 hành khách này lại lây cho 5 bệnh nhân khác do tiếp xúc gần. Tổng số bệnh nhân có nguồn lây từ chuyến bay này tới nay là 20 người.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng là hành khách ngồi khoang thương gia trên chuyến bay. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm Bộ trưởng Dũng âm tính với virus SARS-Cov-2 và dự kiến trở lại làm việc vào hôm nay, 17.3, sau khi hết 14 ngày cách ly.
Một tiếp viên khác bị nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 46. Nữ bệnh nhân này cũng bay chuyến bay số hiệu VN54 từ London về Việt Nam, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 9.3, tức 7 ngày sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.