Toàn cảnh dịch Covid-19 tới 20.3: Các ca bệnh mới đều từ nước ngoài

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/03/2020 10:11 GMT+7

Cả 9 ca bệnh Covid-19 Bộ Y tế công bố vào 23 giờ tối qua, 19.3, đều là người Việt Nam hoặc người nước ngoài về từ các nước châu Âu. Trong đó 7/9 người trở về từ Anh, 1 người trở về từ Pháp.

Đường lây nhiễm của các bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam. Tới nay, các bệnh nhân có nguồn lây nhiễm từ nước Anh và châu Âu đang chiếm đa số trong 85 ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam

Đồ họa Lê Hiệp

Như vậy, tính tới hôm nay, 20.3, trong tổng số 85 ca bệnh trong đó 69 ca bệnh mới kể từ 6.3, thì các bệnh nhân có nguồn lây nhiễm từ nước Anh (bệnh nhân trở về từ Anh hoặc lây nhiễm từ những bệnh nhân trở về từ Anh) là 38 ca (chiếm tới 50% số ca bệnh).
Trong số 9 bệnh nhân Bộ Y tế công bố tối qua, 19.3, cũng chủ yếu là du học sinh và người Việt Nam sinh sống tại Anh trở về Việt Nam.
Số ca bệnh là người trở về từ các nước châu Âu khác và Mỹ là 16 người.

Thêm 9 ca dương tính virus corona, Việt Nam có 85 người mắc bệnh Covid-19

Điều đáng nói là hầu hết các ca bệnh trong đợt 2 của dịch Covid-19 là những người trở về từ nước ngoài. Những người này sau khi nhập cảnh đã được kiểm tra sàng lọc và đưa vào các khu cách ly sau đó mới xác định dương tính. Do đó, việc kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng được hạn chế tối đa.
Trong những ngày qua, Bộ Y tế cũng đã thông báo 19 chuyến bay đã có các hành khách được xác định nhiễm Covid-19, đề nghị các hành khách khác trên chuyến bay liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
Cũng do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, trong chiều 19.3, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế đến hết 30.4.

Các chuyến bay đã xác định có hành khách nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế đề nghị các hành khách trên chuyến bay liên hệ ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn

Nguồn: Bộ Y tế

Tới nay, chúng ta chỉ mới ghi nhân 2 trường hợp là những bệnh nhân trở về từ nước ngoài gây lây nhiễm trong cộng đồng là bệnh nhân số 34 và số 17. Tới nay, có tới 11 bệnh nhân (9 bệnh nhân tại Bình Thuận, 2 bệnh nhân tại TP.Hồ Chí Minh) liên quan tới bệnh nhân số 34; 3 bệnh nhân lây trực tiếp từ bệnh nhân số 17. Ngoài ra, 3 bệnh nhân là người nước ngoài cũng lây cho 2 bệnh nhân người Việt Nam.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, cả nước vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là điều rất đáng mừng.

Sức khỏe nhiều bệnh nhân Covid-19 đang tiến triển tốt

Bệnh nhân 17 và nhiều ca âm tính virus corona, bệnh nhân 18 đã khoẻ mạnh

Trong thông báo phát đi tối 19.3, Bộ Y tế cho hay, ngoài 16 ca đã điều trị khỏi ở giai đoạn 1, bệnh nhân thứ 18 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Bình cũng đã khoẻ mạnh hoàn toàn. Nhiều trường hợp khác cũng cho kết quả âm tính từ 1 - 2 lần, trong đó bệnh nhân thứ 17 N.H.N đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.
2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (là hành khách trên chuyến bay VN0054 ngày 2.3 cùng với bệnh nhân thứ 17) cũng đã cho kết quả 1 lần âm tính.
Một số bệnh nhân khác cũng có kết quả âm tính 1 lần là nữ bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 (cũng là khách trên chuyến bay VN0054 ngày 2.3) và bệnh nhân số 32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) đang điều trị 27 trường hợp mắc Covid-19, trong số này, nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, là bệnh nhân thứ 17, bệnh nhân thứ 25 người Mexico, bệnh nhân thứ 27 người Anh và bệnh nhân thứ 24 người Ireland.
Theo Bộ y tế, đa số bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế "có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát".
Riêng với 2 bệnh nhân nặng là nữ bệnh nhân người Việt 64 tuổi (bệnh nhân thứ 19, bác của bệnh nhân thứ 17), có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình và nam bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 26) 69 tuổi, có bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2; hiện vẫn được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.
Cả 2 bệnh nhân này đã được đặt thở máy (từ ngày 15.3), lọc máu và vẫn đang được theo dõi y tế sát sao.

Số ca bệnh ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tăng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam tại các địa phương tới ngày 20.3

Đồ họa Lê Hiệp

Do số ca bệnh mới ghi nhận chủ yếu là những người đến hoặc trở về từ nước ngoài nên số bệnh nhân tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tăng lên. Trong 9 ca bệnh mới ngày 19.3 thì có 4 ca bệnh tại Hà Nội và 5 ca bệnh tại TP.Hồ Chí Minh.
Tới sáng nay, 20.3, Hà Nội đã ghi nhận 27 bệnh nhân, nhiều nhất cả nước. Tiếp đó là TP.Hồ Chí Minh với 5 ca bệnh ngày 19.3 cũng đã có 17 ca bệnh, xếp thứ 2.
Các tỉnh, thành khác chưa ghi nhận thêm các trường hợp nào so với trước đó.
Theo dự kiến, trong những ngày tới, người Việt Nam ở nước ngoài sẽ về nước nhiều hơn do diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại châu Âu và Mỹ, do đó, số ca bệnh có nguồn lây từ nước ngoài có thể sẽ tăng thêm.
Thông tin 9 ca bệnh Covid-19 Bộ Y tế thông báo tối 19.3 (từ 77 - 85)
Bệnh nhân thứ 77 là nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Nhân Chính, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17.3 trên chuyến bay QR976.
Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội), tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bệnh nhân thứ 78 là nam, 22 tuổi, địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17.3 trên chuyến bay EK394. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.
Bệnh nhân thứ 79 là nữ, 48 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu. Bệnh nhân sống tại Anh gần 2 năm nay. Ngày 14.3, bệnh nhân từ London đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK4, số ghế 72J và sau đó về Việt Nam ngày 15.3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392, số ghế 33J. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Bệnh nhân thứ 80 là nam, 18 tuổi, địa chỉ ở Đông Hải, Bạc Liêu, con của bệnh nhân 79. Bệnh nhân sống cùng mẹ tại Anh gần 2 năm nay. Ngày 14.3, bệnh nhân cùng mẹ từ London đi Dubai, số ghế 72K; và sau đó về Việt Nam trên chuyến bay EK392, số ghế 33K. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
Bệnh nhân thứ 81 là nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Konplông, Kom Tum. Ngày 14.3, bệnh nhân từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance, số hiệu AF258, số ghế 44L và về tới Việt Nam ngày 15.3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
Bệnh nhân thứ 82 là nữ, 16 tuổi, địa chỉ ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Ngày 14.3, bệnh nhân cùng mẹ từ London đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK30, số ghế 12B và sau đó về Việt Nam ngày 15.3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK364, số ghế 7K. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
Bệnh nhân thứ 83 là nữ, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, TP.TP.Hồ Chí Minh. Trong 14 ngày trước nhập cảnh, bệnh nhân đi Phuket - Thái Lan và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162, số ghế 14K về tới Việt Nam ngày 15.3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở, chuyển cách ly tập trung tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
Bệnh nhân thứ 84 là nam, 21 tuổi, địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18.3 trên chuyến bay VN0054. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2.
Bệnh nhân thứ 85 là nam, 20 tuổi, địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18.3 trên chuyến bay VN0054. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.