Toàn bộ người Quảng Ninh đi qua vùng dịch âm tính với Covid-19

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/08/2020 10:33 GMT+7

Hơn 3.000 trường hợp người ở Quảng Ninh đi qua các vùng dịch, chủ yếu là Quảng Nam, Đà Nẵng đã được xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính.

Sáng 6.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cho biết, tính đến thời điểm này, đơn vị đã xét nghiệm cho 3.269 trường hợp người ở Quảng Ninh đến, đi qua vùng dịch, chủ yếu là Quảng Ninh và Đà Nẵng, đều cho kết quả âm tính.
Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đã thực hiện xét nghiệm 193 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, tất cả đều âm tính với virus này.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ 1.7 đến nay, địa phương này có khoảng 8.000 người trở về từ các tỉnh, thành có ca mắc Covid-19, trong đó chủ yếu là Quảng Nam và Đà Nẵng.
Để ngăn chặn dịch Covid-19, Quảng Ninh đã tổ chức đợt sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 3.269 người từ ngày 2 - 4.8.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 6.8: Thêm 4 ca mắc mới ở Hà Nội, Quảng Nam

Liên quan đến BN 673 tại Bắc Giang đã đi Hạ Long (Quảng Ninh) và tiếp xúc với nhiều người, đến sáng 6.8, các cơ quan chức năng của Quảng Ninh đã phong tỏa nhiều quán cà phê, nhà hàng và truy vết được hơn 40 trường hợp có liên quan.
Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết qua rà soát, địa phương này ghi nhận 41 người tại Hạ Long tiếp xúc trực tiếp với BN 673. Các trường hợp này đã được đưa ngay vào Bệnh viện số 2, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long.
Cũng theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ ngày 26.7, BN 673 đã đi đến công trình tại P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long; sau đó về khu du lịch Bãi Cháy và ăn trưa tại quán cơm sạch bà Liên (khu 7, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long).
Từ ngày 27.7 - 4.8, bệnh nhân cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe.

Bản tin Covid-19 ngày 5.8: Một ngày thêm 43 ca bệnh mới, lây nhiễm cộng đồng lan đến Bắc Giang, Lạng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.