Tòa “ngâm” án, bị cáo tại ngoại sinh con

07/07/2015 08:30 GMT+7

Sáng 6.7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (gọi tắt Công ty Cảng Vũng Rô, Phú Yên). Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn do bị cáo Hồ Thị Hằng (thủ quỹ Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Lộc, Bình Dương) xin vắng mặt vì mới sinh con hơn 2 tháng và nhiều người liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt.

Sáng 6.7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (gọi tắt Công ty Cảng Vũng Rô, Phú Yên). Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn do bị cáo Hồ Thị Hằng (thủ quỹ Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Lộc, Bình Dương) xin vắng mặt vì mới sinh con hơn 2 tháng và nhiều người liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đức Huy
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Đức Huy
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, từ tháng 5.2001 - 2013, Nguyễn Minh lợi dụng chức vụ quyền hạn là Phó giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô, để thành lập công ty riêng là Công ty Đại Lộc (Bình Dương).
Minh lợi dụng qua các hợp đồng kinh tế, cùng Triệu Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Đại Lộc), Phạm Nhiên (kế toán Công ty Đại Lộc), Hồ Thị Hằng (thủ quỹ Công ty Đại Lộc) và Ngô Minh Dũng (kế toán Công ty Cảng Vũng Rô), Nguyễn Trần Phong (Phó giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô chi nhánh TP.HCM), Huỳnh Thanh (Phó phòng Kế toán Công ty Cảng Vũng Rô kiêm phụ trách kế toán Công ty Cảng Vũng Rô chi nhánh TP.HCM), Nguyễn Vũ Thùy Trang (văn thư kiêm thủ quỹ Công ty Cảng Vũng Rô chi nhánh TP.HCM) lập chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán, thủ tục vay tiền không đúng quy định của pháp luật, chuyển tiền từ Công ty Cảng Vũng Rô cho Công ty Đại Lộc sử dụng, làm thiệt hại tài sản nhà nước hơn 37 tỉ đồng.
Với hành vi này, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã truy tố Nguyễn Minh, Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong, Huỳnh Thanh, Nguyễn Vũ Thùy Trang, Triệu Vũ Khiêm, Phạm Nhiên và Hồ Thị Hằng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 281 bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, TAND tỉnh Phú Yên đã “ngâm” vụ án này khá lâu. Ngày 22.9.2014, Viện KSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh Phú Yên để xét xử. Thế nhưng, mãi 3 tháng sau TAND tỉnh Phú Yên bất ngờ trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Phú Yên để điều tra bổ sung. Song, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho rằng các nội dung mà TAND tỉnh Phú Yên yêu cầu điều tra bổ sung đã được điều tra làm rõ, thể hiện trong hồ sơ vụ án. Vì thế, ngày 31.12.2014, Viện KSND tỉnh Phú Yên chuyển lại hồ sơ vụ án và đề nghị TAND tỉnh Phú Yên sớm đưa vụ án ra xét xử.
Theo Viện KSND tỉnh Phú Yên, nếu tính từ ngày TAND tỉnh Phú Yên nhận hồ sơ để nghiên cứu đưa vụ án ra xét xử là hơn 8 tháng, và tính từ ngày tòa án nhận và thụ lý lại hồ sơ vụ án là hơn 5 tháng, thì vụ án này đã quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của pháp luật là hơn 143 ngày. Điều này đã vi phạm vào khoản 2, điều 176 và khoản 2, điều 177 của bộ luật Tố tụng hình sự. Vì thế, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã 3 lần ban hành kiến nghị với Chánh án TAND tỉnh yêu cầu sớm đưa vụ án ra xét xử.
Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam ngày 11.10.2013, đến ngày 29.4.2014, Hằng được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại. Trong quá trình chờ TAND tỉnh Phú Yên đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Hồ Thị Hằng đã có thai và sinh con 2 tháng tuổi.
Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 3.8.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.