Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 của Bộ Y tế làm gì ở TP.HCM?

Duy Tính
Duy Tính
09/02/2021 11:48 GMT+7

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn được Bộ Y tế cử làm Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM. Trước đó ông từng làm tổ trưởng chỉ huy chống dịch tại TP. Đà Nẵng .

Sáng 9.2, Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 của Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TP.HCM. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được Bộ Y tế cử làm Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM; Tổ phó là GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; thành viên là giám đốc, cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn TP.HCM.

Đầu bếp ở TP.HCM liên quan đến ca Covid-19, phong tỏa cả quán nhậu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

ẢNH: DUY TÍNH

Theo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, nhiệm vụ của Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 do Bộ Y tế cử đến TP.HCM chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn trong giám sát, đáp ứng chống dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly, công tác truyền thông…
Tổ đặc biệt còn có nhiệm vụ kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động phòng chống Covid-19 của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế…
Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 của Bộ Y tế tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM.

TP.HCM phát hiện thêm 2 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất dương tính Covid-19

Tại cuộc làm việc, GS-TS Phan Trọng Lân, Tổ phó Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM, cho rằng TP.HCM làm thế nào để mọi hoạt động dịp tết là phải dựa trên kịch bản có sẵn để triển khai. Về giám sát truy vết, chống dịch, xét nghiệm, điều trị, truyền thông… TP.HCM cần hỗ trợ của Bộ Y tế như thế nào thì đề xuất để Bộ Y tế hỗ trợ.
TS-BS Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, thành viên Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM, cho biết về năng lực xét nghiệm, hiện TP.HCM có 22 đơn vị xét nghiệm trên địa bàn TP.HCM. Viện Pasteur hỗ trợ cho TP.HCM 5.000 mẫu/ngày; 6 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cũng chia ra các nhóm cũng sẽ hỗ trợ 5.000 mẫu/ngày.
TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Tổ phó Tổ thường trực đặc biệt chống Covid-19 tại TP.HCM, cũng cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy có 2 đội cơ động rất chuyên nghiệp từ điều trị đến thiết lập hệ thống bệnh viện dã chiến. 2 đội luôn luôn sẵn sàng nhận lệnh từ Thứ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Bệnh viện sẽ tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân Covid-19 bình thường và 10 ca nặng. Phối hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM lập nhóm hội chẩn, điều trị bệnh nhân nặng...

TP.HCM cho phép áp dụng Chỉ thị 15 hoặc 16 tại nhiều khu vực phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.