Tính toán chuyển cơ quan chống ngập nước từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng

Trung Hiếu
Trung Hiếu
05/07/2018 08:42 GMT+7

Ngày 4.7, Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra tại hội trường Thành ủy.

Báo cáo giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết ở chương trình giảm ngập nước, TP huy động nhiều nguồn lực thực hiện các công trình chống ngập trọng điểm và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hạn chế của công tác chống ngập dù được xác định ngay từ đầu nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục, thậm chí có mặt tác động trầm trọng hơn. Các quy hoạch về thoát nước, chống ngập, thủy lợi không còn phù hợp nhưng chưa kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Cơ quan quản lý điều hành chương trình chống ngập chưa thống nhất, còn chồng chéo. Công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng, tầm nhìn hạn chế, chỉ mới tập trung giải quyết các giải pháp cấp bách, chưa tham mưu giải pháp mang tính chiến lược lâu dài…
Ông Liêm cho hay từ những hạn chế này, trong thời gian tới TP tập trung rà soát các nguồn lực, ưu tiên huy động nguồn lực xã hội để chống ngập; hoàn thiện, sắp xếp cơ quan đột phá về quản lý nhà nước về chống ngập; thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện chương trình chống ngập do một phó chủ tịch UBND TP chủ trì, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác chống ngập…
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho hay theo quy định, vấn đề nước và đô thị do Bộ Xây dựng quản lý. Do đó, cần tính toán chuyển cơ quan thường trực về điều hành chống ngập nước từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng để vừa đúng quy định vừa phát huy hiệu quả trong chống ngập.
Hội nghị lần thứ 17 sẽ có 3 ngày làm việc, bàn bạc, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như cải cách hành chính, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.