Tỉnh quyết định việc chuyển đổi phòng công chứng

13/08/2015 07:06 GMT+7

Ngày 12.8, tại TP.HCM, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị triển khai thi hành Nghị định 29/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Công chứng cho các địa phương (từ Đà Nẵng trở vào).

Ngày 12.8, tại TP.HCM, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị triển khai thi hành Nghị định 29/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Công chứng cho các địa phương (từ Đà Nẵng trở vào).

Người dân TP.HCM tại một điểm công chứng, chứng thực - Ảnh minh họa: Diệp Đức Minh
Liên quan đến việc chuyển đổi phòng công chứng sang văn phòng công chứng, bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, cho biết UBND tỉnh là cơ quan quyết định. Nên ưu tiên chuyển giao cho các công chứng viên đang làm việc tại phòng công chứng nếu có nhu cầu. Chỉ những trường hợp đặc biệt như giá trị lớn, có nhiều công chứng viên muốn tham gia đấu giá thì UBND tỉnh quyết định bán đấu giá...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.