Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM: Dừng hoạt động tòa nhà Sailing Tower

08/02/2021 18:33 GMT+7

Tòa nhà Sailing Tower (Q.1, TP.HCM) ngưng hoạt động từ ngày 8 - 19.2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do đây là nơi làm việc của vợ bệnh nhân 1979.

Chiều 8.2, UBND Q.1, TP.HCM phát đi thông cáo báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện ca nhiễm cư trú tại khu Mả Lạng, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

TP.HCM đang phong tỏa những nơi nào liên quan bệnh nhân Covid-19?

UBND Q.1 cho hay sáng 7.2 nhận tin báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong số 4 mẫu ống gộp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Q.1 tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về HCDC và chuyển ca nghi nhiễm cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.
Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày xác định trường hợp này dương tính nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 2005 (30 tuổi), là nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cư trú trong hẻm 245 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh.

Hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, Q.1 được phong tỏa do ca nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay cư trú bên trong

Ảnh: Nguyên Vũ

Q.1 thông tin có 3 trường hợp tiếp xúc gần ở chung nhà với bệnh nhân 2005, hiện đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Cần Giờ. UBND Q.1 cho biết khu phố 8 nơi bệnh nhân cư ngụ là vùng lõi của khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh – Trần Đình Xu – Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh (còn gọi là khu Mả Lạng). Thống kê đến chiều 8.2, có 860 hộ dân với 3.344 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó thường trú là 3.066 nhân khẩu và tạm trú là 288 khẩu.
Hiện Q.1 đã phong tỏa toàn bộ khu vực, lập 2 hàng rào chốt chặn 24/24 giờ tại khu dân cư hẻm 245 Nguyễn Trãi và hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, các hộ dân khu vực Mã Lạng xung quanh nhà ca bệnh. Lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ và trật tự đô thị tăng cường tuần tra, chốt chặn xung quanh khu vực đảm bảo an ninh trật tự.

Thủ tướng đồng ý TP.HCM giãn cách xã hội nhiều khu vực để chống Covid-19

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người dân thông qua việc tổ chức tiếp nhận đăng ký mua thực phẩm tại các tổ dân phố khu vực bị phong tỏa.
Cũng theo UBND Q.1, ghi nhận sáng ngày 8.2 có 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là vợ của bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, tạm trú tại chung cư Felix Home số 44 Nguyễn Văn Dung, P.6, Q.Gò Vấp) làm việc tại tầng 9 tòa nhà Sailing Tower, địa chỉ 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1.
Sau đó, lực lượn chức năng TP.HCM đã tiến hành điều tra người tiếp xúc trường hợp nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại tòa nhà Sailing Tower, bước đầu ghi nhận có 20 người. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngưng hoạt động tòa nhà này từ ngày 8 - 19.2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Quản lý tòa nhà tiến hành khử khuẩn từ tầng trệt đến tầng 15, phân công bảo vệ không để cho người ra vào bên trong tòa nhà cho đến khi kết thúc thời gian phong tỏa. Các nhân viên trong tòa nhà khai báo y tế với địa phương và theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà.

Tổng hợp dịch Covid-19 ngày 8.2: Nóng bỏng vì 29 ca lây nhiễm cộng đồng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.