Tình hình Covid-19 TP.HCM tối 20.6: Ghi nhận 57 ca nhiễm Covid-19 mới

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/06/2021 19:26 GMT+7

TP.HCM tiếp tục ghi nhận 57 ca nhiễm trong tổng số 94 ca mắc Covid-19 mới trên cả nước, được Bộ Y tế công bố chiều tối nay, 20.6.

Tối 20.6, Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc Covid-19 mới trong cả nước được ghi nhận, riêng TP.HCM có 57 ca. Tổng số mắc trong ngày, cả nước ghi nhận 311 ca mắc covid-19 mới,  riêng TP.HCM đến 137 ca mắc mới trong ngày 20.6. Tổng số mắc Covid-19 tại Việt Nam đến nay là 13.211 ca.

Bản tin Covid-19 ngày 20.6: Chỉ thị 10 cùng chiến dịch vắc xin thần tốc

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 20.6 có 94 ca mắc mới, cụ thể, tại TP. HCM (57 ca), Bắc Giang (23 ca), Đà Nẵng (9 ca), Bắc Ninh (3 ca), Nghệ An (2 ca); trong đó 83 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Cũng theo Bộ Y tế, 175 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 
Trước đó, trưa 20.6, TP.HCM có 34/139 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trên cả nước do Bộ Y tế công bố. 34 ca nhiễm mới tại TP.HCM này gồm: 28 ca là các F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.
Riêng buổi sáng cùng ngày 20.6, có 46 ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM được công bố, trong đó, 41 ca là F1 đã được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ. 

Tối 20.6: TP.HCM thêm 57 ca Covid-19, tổng cộng ghi nhận 1.933 bệnh nhân

Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tại TP.HCM, trong tối 19.6, Chủ tịch UBND TP.HCM ký ban hành Chỉ thị 10 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.
Đồng thời, TP.HCM đã ra 2 thông báo khẩn về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Q.Bình Tân và H.Hóc Môn.
Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 20.6, triển khai thiết lập vùng phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân; thiết lập vùng phong tỏa tại 3 ấp của H.Hóc Môn: ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 (xã Tân Hiệp). Thời gian phong tỏa 6 địa điểm của 2 quận trên để phòng chống dịch Covid-19 là 14 ngày.
 

Bệnh nhân Covid-19 thứ 65 và 66 tử vong: BN4391 và BN6043

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.