Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 13.8: Lây nhiễm cộng đồng vẫn rất phức tạp

13/08/2020 18:46 GMT+7

Bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam của Báo Thanh Niên trực tiếp lúc 19 giờ hằng ngày tại địa chỉ thanhnien.vn, kênh YouTube Báo Thanh Niên và trang Báo Thanh Niên trên mạng xã hội Lotus . Biên tập viên Trúc Huỳnh sẽ cùng đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay 13.8.

Bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 13.8 của Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau: 

Thêm bệnh nhân Covid-19 tử vong vì Covid-19

Chiều 13.8.2020, Ths. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về 2 trường hợp mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân 623 và bệnh nhân 479. Vào sáng 13.8, Việt Nam cũng ghi nhận trường hợp tử vong vì Covid-19 là bệnh nhân thứ 485.

Việt Nam 2 có bệnh nhân Covid-19 thứ 19 và 20 tử vong: Bệnh nhân 623 và 479

Covid-19 tiếp tục lây lan rộng trong cộng đồng

Dù số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày tại Việt Nam gần đây đã giảm so với thời gian đầu khi giai đoạn mới của dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng, nhưng nước ta vẫn đang ở trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Mỗi ngày, Việt Nam đều ghi nhận thêm nhiều ca Covid-19 mới là các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng lẫn ca bệnh nhập cảnh. Và trong chiều hôm nay 13.8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng thêm 25 ca mắc Covid-19.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 13.8: 3 bệnh nhân tử vong, đau lòng giây phút chia ly giữa đại dịch

Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hiện là 905 ca, với 20 ca tử vong trên nền bệnh lý nặng, và 421 ca đã được điều trị khỏi.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 812 tại Hà Nội tiên lượng nặng

Thông tin từ Tiểu Ban Điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh nhân 812, là người giao hàng của cửa hàng bánh Pizza phố Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, Hà Nội có diễn tiến bệnh nặng. Bệnh nhân này là người tiếp xúc gần với bệnh nhân 447 đi về từ Đà Nẵng, xét nghiệm tới lần thứ 3 mới phát hiện dương tính.

Bệnh nhân 812 ở Hà Nội xét nghiệm 3 lần mới phát hiện dương tính với Covid-19

Bệnh nhân 812 được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 với diễn biến tăng nặng nhanh, phải thở máy không xâm nhập (bệnh nhân này đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2). Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân nặng.
Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 812 đã tiếp xúc với bệnh nhân 447 trong 9 ngày, từ 16 - 24.7, trong đó có 2 ngày 23, 24.7 là thời điểm bệnh nhân 447 có triệu chứng và vẫn đi làm.

12 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam được công bố khỏi bệnh

Sáng 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có 10 bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh sau khi điều trị Covid-19. Tại Quảng Nam cũng có 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

12 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam được công bố khỏi bệnh

Thực hư chuyện giữa đường quỳ lạy xe chở thi hài bệnh nhân Covid-19

Trưa 13.8, trả lời Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Bệnh viện Tung ương Huế, khẳng định không hề có việc bệnh viện này tiến hành kỷ luật tài xế và nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19, tử vong đi hỏa táng dừng lại cho người nhà lạy từ biệt ở Đà Nẵng như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.

Thực hư chuyện giữa đường quỳ lạy xe chở thi hài bệnh nhân Covid-19 tử vong

Trong quá trình bệnh nhân Covid-19 nằm viện điều trị cho đến khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đều thông tin cho người nhà biết và làm các thủ tục xác nhận thi hài, báo tử theo quy định.
Việc người nhà biết thông tin và đến chờ ở đây để lạy từ biệt người thân là một nghĩa cử đạo lý thiêng liêng của gia đình, không phải do lái xe của bệnh viện tự ý tổ chức, nên trong việc này lái xe và nhân viên y tế không có sai sót gì.

Xót xa em bé 8 tháng tuổi mắc Covid-19 ra viện không thể gặp mẹ

Ngày ra viện, em bé 8 tháng tuổi mắc Covid-19 đã không có mẹ bên cạnh. Tên của em những ngày qua được gắn với một con số: Bệnh nhân 685. Mẹ em cũng là ca dương tính Covid-19 và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Xót xa em bé 8 tháng tuổi mắc Covid-19 ra viện không thể gặp mẹ

Nhiều người từ Đà Nẵng về TP.HCM không xét nghiệm Covid-19

Hiện tại có nhiều người rời Đà Nẵng về và đang sinh sống tại TP.HCM nhưng không khai báo y tế, không lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hình sự sau ngày 14.8.2020.
Trước đó, trong cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 vào chiều 10.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo các quận huyện tiếp tục nhận thông tin khai báo y tế, làm xét nghiệm tầm soát đối với người về từ Đà Nẵng.

Tình hình đại dịch Covid-19 nguy cấp ở châu Mỹ 

Hơn 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19 đang được báo cáo hàng ngày ở châu Mỹ, một nửa trong số đó là ở nước Mỹ, và có sự gia tăng đáng lo ngại ở các quốc gia đã kiểm soát được sự bùng phát, như Argentina và Colombia.

100.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở châu Mỹ, nước Mỹ chiếm 1/2

WHO đang thảo luận với Nga về vắc xin Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhà chức trách Nga đang thảo luận quy trình sơ tuyển của WHO đối với vắc xin ngừa Covid-19 Nga mới công bố.
Phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến của Liên Hiệp Quốc rằng: “Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách y tế Nga và tiếp tục thảo luận về khả năng sơ tuyển vắc xin này của WHO. Tuy nhiên, một lần nữa, quá trình sơ tuyển bất kì loại vắc xin nào cũng bao gồm việc xem xét và đánh giá nghiêm ngặt tất cả các dữ liệu an toàn và hiệu quả được yêu cầu".

WHO đang thảo luận với Nga về vắc xin ngừa Covid-19, có thể xem xét tuyển chọn

Ngoài ra, còn rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác có trong bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 13.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.