Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 22.8: Nhiều người tự nguyện xin cách ly tập trung

Duy Tính
Duy Tính
22/08/2020 11:15 GMT+7

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM sáng 22.8, đã có 102 người về từ các vùng dịch Covid -19 tự nguyện khai báo y tế , trong số đó đã có người xin cách ly tập trung.

Tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM sáng 22.8, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 7 giờ ngày 22.8, TP.HCM đã có 77 ca nhiễm Covid-19, trong đó 61 ca giai đoạn cũ đã xuất viện (10 ca sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại nhà), 16 ca mới đang được cách ly điều trị.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 22.8: Sáng thứ hai liên tiếp không có ca mắc mới

Hoạt động giám sát người đến từ các tỉnh thành ngoài Đà Nẵng trong các ngày qua, đã có 106 người khai báo tại y tế, có trong đó 94 người đã chuyển cách ly tập trung, 12 người hiện tự cách ly tại nhà.
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, cho hay đã có nhiều người rất ý thức, biết mình về từ khu vực có dịch Covid-19, tự đi đến các khu cách ly quận, huyện khai báo y tế và xin cách ly tập trung.

Người dân theo dõi mình thuộc khu vực có dịch như thế nào để chủ động khai báo y tế.

ẢNH: HCDC

Đã có 1.352 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 991 người đang cách ly tại nhà, nơi cư trú.

TP.HCM đặt mục tiêu xét nghiệm Covid-19 được 13.000 mẫu/ngày

HCDC cho biết đang tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định.
Giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 4.108 trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.
HCDC khuyến cáo tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng, có đông người khó duy trì các biện pháp giãn cách và khi ở gần những người không sống trong cùng nhà mình.

Ngày 22.8, HCDC khuyến cáo:

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM và cả nước có những diễn biến phức tạp, HCDC khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, tự phân loại nhóm nguy cơ. Khai báo cho y tế địa phương nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cần phải thực hiện cách ly. Tuân thủ các hướng dẫn cách ly, tự theo dõi sức khỏe của HCDC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.