Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 19.8: Nguy cơ lây lan trong cộng đồng

Duy Tính
Duy Tính
19/08/2020 11:21 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 19.8, thành phố đang triển khai kế hoạch bắt buộc khai báo y tế , cách ly và lấy mẫu xét nghiệm giám sát đối với người về từ các tỉnh, khu vực có dịch.

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 19.8, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 7 giờ ngày 19.8, TP.HCM có 76 người nhiễm Covid-19.
Trong đó đã có 61 người khỏi bệnh, 9 ca đang theo dõi sau khỏi bệnh (nhiều ca tái dương tính Covid-19); 15 ca được cách ly điều trị.

Tổng hợp Covid-19 ngày 19.8: Việt Nam sắp 1.000 ca nhiễm; vài nơi xuất hiện sự chủ quan, lơ là

Hiện TP.HCM đang triển khai mở rộng khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các trường hợp về từ các tỉnh thành ngoài Đà Nẵng, đặc biệt là các tỉnh có ca lây lan trong động đồng, có ca không rõ nguồn gốc, tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 19.8 HCDC khuyến cáo người dân:

Nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng là hiện hữu, tuyệt đối không chủ quan
Thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng bệnh của ngành y tế: đeo khẩu trang rửa tay, giữ khoảng cách, hạn đến chỗ đông người.
Vận động thường xuyên tại nhà, thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng nhằm tăng sức để kháng phòng chống Covid-19.
HCDC giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1.7 đến 28.7 đang sinh sống tại TP.HCM là 53.428 người. Chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới.
HCDC cho biết đang tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định. Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại TP.
HCDC thực hiện giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 4.025 người. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 19.8: Thêm 4 ca mắc mới ở Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nhận định: F1 bây giờ phải hiểu có 2 nhóm: Nhóm 1 tiếp xúc trực tiếp với F0, đã được cách ly tập trung. Nhóm 2 là người về từ vùng dịch có F0 ở cộng đồng nhưng tìm không ra F0.
Nhóm F1 này về các tỉnh nhưng chưa làm xét nghiệm đúng và trong 14 ngày thì có thể chuyển thành F0 bất cứ lúc nào hay họ đang là F0 mà chúng ta không biết. Nhóm 2 nguy cơ cho cộng đồng nhiều hơn rất nhiều.
Tình hình Covid-19 tại TP.HCM đến sáng 19.8, hiện TP.HCM đang cách ly 1.180 người tại các điểm cách ly tập trung và 3.409 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Trước đó, ngày 18.8, Sở Y tế TP.HCM cũng đã ban hành văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi và kê đơn thuốc cho người mắc bệnh mãn tính tối đa 3 tháng trong mùa dịch Covid-19.

Tâm sự bên trong xe labo xét nghiệm Covid-19 duy nhất tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.