Tình hình Covid-19 tại Quảng Ngãi: Phong tỏa khu vực bệnh nhân 590 sinh sống

Phạm Anh
Phạm Anh
02/08/2020 11:47 GMT+7

Liên quan tình hình Covid-19 sáng 2.8 tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng địa phương đã phong tỏa khu vực bệnh nhân 590 sinh sống.

Sáng 2.8, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết tình hình Covid-19 tại địa phương này. Theo đó, sáng cùng ngày, UBND TP.Quảng Ngãi đã ký quyết định phong tỏa khu vực bệnh nhân 590 mắc bệnh Covid-19 ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi sống.

Theo ông Hoàng, cách ly phong tỏa lần này liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 590 có 2 khu vực:  hẻm 54/1, đường Trần Công Hiến, gồm 18 hộ/62 khẩu và hẻm 6/2 đường Quang Trung, có 7 hộ/40 khẩu của P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 590 từng bán gấu bông ở công viên Ba Tơ, Quảng Ngãi

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến thời điểm này đã truy vết được các trường hợp tiếp xúc gần F1 là 16 người và F2 là 17 người. Tất đã và đang đưa đi cách ly tập trung trên địa bàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân 590 là nam (50 tuổi) ở tổ 2, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi đã tiếp xúc với bệnh nhân 517 ngày 22.7 tại phòng 718, tầng , Khoa Nội thần kinh- huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng.

Lúc 22 giờ ngày 1.8, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân này dương tính với Covid-19. Khi đó, bệnh nhân đang được cách ly tập trung Trường đại học Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi.

Đến sáng 2.8, Bộ Y tế công bố trường hợp này dương tính Covid-19. Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi chuyển bệnh nhân 590 đến Cơ sở 2 Trung tâm y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) tiếp tục điều trị.

Như vậy, liên quan tình hình Covid-19 tại Quảng Ngãi, đến thời điểm này, TP.Quảng Ngãi đã cách ly phong tỏa các khu vực: tổ 9, P.Quảng Phú (38 hộ/280 khẩu) và 2 hẻm phố của P.Lê Hồng Phong (25 hộ/102 khẩu).

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng ngày 2/8: Thêm 4 ca mắc mới ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và TP. HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.