Tình hình Covid-19 tại Đồng Nai: Bác sĩ L.Đ.N. đã khỏi bệnh

Lê Lâm
Lê Lâm
23/08/2020 10:27 GMT+7

Sau 20 ngày được phát hiện và điều trị, hôm nay, 23.8, bác sĩ L.Đ.N (Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) - là bệnh nhân Covid-19 thứ 669 đã khỏi bệnh , được xuất viện về nhà.

Sáng 23.8, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - Phan Huy Anh Vũ cho biết bệnh nhân Covid-19 thứ 669 là bác sĩ L.Đ.N. - Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đã hết bệnh Covid-19, được xuất viện về nhà.
Như vậy, đến nay Đồng Nai không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trước đó, ngày 19.8, vợ bác sĩ L.Đ.N (là bệnh nhân 595) cũng đã hết nhiễm Covid-19, được về nhà. Dù hết bệnh nhưng theo quy định, vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. phải tự cách ly thêm 14 ngày nữa.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 23.8: Sáng thứ 3 liên tiếp không có ca mắc mới

Bác sĩ L.Đ.N. nhiễm bệnh từ vợ, còn vợ bác sĩ L.Đ.N. được xác định nhiễm bệnh từ chị ruột (bệnh nhân 510 ở Đà Nẵng). Cả 2 được đưa đi cách ly và chữa trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai từ ngày 1.8.
Đối với các ca F1, F2 của vợ chồng L.Đ.N. đến nay đã hết 14 ngày và không có ai bị nhiễm bệnh. Khoa Ung bướu của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (nơi bác sĩ L.Đ.N. công tác) và đường Hồ Văn Đại (nơi ở của hai vợ chồng bác sĩ này) cũng đã được cách ly 14 ngày để phòng Covid-19. Đến nay cả 2 khu trên đều được dỡ phong tỏa, bỏ cách ly.
 

Tổng hợp Covid-19 ngày 22.8: Nỗi lo từ những bệnh nhân là tiểu thương ở chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.