Tình hình Covid-19 sáng 23.7: TP.HCM phát hiện 3.302 ca nhiễm mới

Phan Thương
Phan Thương
23/07/2021 06:11 GMT+7

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, từ ngày 27.4 đến sáng nay, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 48.863 ca nhiễm Covid-19 , Bộ Y tế đã công bố.

Sáng 23.7, Bộ Y tế thông báo TP.HCM thêm 3.302 ca nhiễm Covid-19 mới.
Tính từ ngày 27.4 đến sáng 23.7, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TP.HCM đã có tổng cộng 48.863 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.

Dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM lần này “khốc liệt hơn Bắc Giang rất nhiều”

Hôm nay là ngày thứ 15 TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. TP.HCM đang triển khai quyết liệt các biện pháp với mục tiêu tách cơ bản F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng, chặn đứng chuỗi lây lan, mở rộng vùng xanh an toàn.
Sáng qua 22.7, TP.HCM chính thức tiêm vắc xin đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều. Người mắc bệnh nền, trên 65 tuổi tiêm ở bệnh viện. Các đối tượng còn lại tiêm ở điểm tiêm cộng đồng.
Theo kế hoạch, toàn TP.HCM sẽ vận hành hơn 600 điểm tiêm, với 120 người/ngày/điểm tiêm. Mỗi phường, xã sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm. Tùy theo tình hình ổn định sẽ tăng số lượng lên 200 người/điểm tiêm/ngày.
Tổng số lượng vắc xin được phân bổ đợt 5 này tại TP.HCM hơn 930.000 liều, gồm 3 loại vắc xin AstraZeneca, Moderna (235.000 liều) và Pfizer (gần 55.000 liều). Dự kiến trong 2-3 tuần sẽ tiêm xong số vắc xin này.

Sáng 23.7: Cả nước thêm 3.898 ca Covid-19, riêng TP.HCM có 3.302 ca

Chiều 22.7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức kiểm tra đột xuất một số điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 5. Qua đó, khi trao đổi với người phụ trách các điểm tiêm chủng, Phó chủ tịch nhấn mạnh an toàn là mục tiêu hàng đầu nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, các đơn vị cần sẵn sàng ứng phó với các sự cố sau tiêm; đồng thời chăm lo chu đáo cho lực lượng tuyến đầu, tránh để lây nhiễm chéo tại điểm tiêm chủng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.