Tình hình Covid-19 ngày 30.5: TP.HCM giãn cách xã hội, khởi tố bị can tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Võ Tiến
Võ Tiến
30/05/2021 16:00 GMT+7

Tình hình Covid-19 khả quan khi có 10 tỉnh đã qua 14 ngày không có ca mắc mới. Nhưng tại TP.HCM, lệnh giãn cách xã hội đã được ban hành, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 31.5.

Tình hình Covid-19 trên toàn quốc ngày hôm nay 30.5 có những điểm đáng chú ý, đó là thông tin TP.HCM giãn cách xã hội gây chú ý với nhiều người. Đây là thành phố lớn nhất nước, đầu mối giao thông, giao thương, việc giãn cách xã hội không chỉ ảnh hưởng đến người dân thành phố mà còn tác động lớn đối với cả nước.

Người dân Gò Vấp sẵn sàng tinh thần phong tỏa phòng dịch Covid-19

Giãn cách toàn TP.HCM từ khuya nay 30.5

Đến trưa nay 30.5, thông tin tình hình dịch Covid-19 gây chú ý đối với nhiều người là TP.HCM áp dụng giãn cách toàn thành phố từ 0 giờ ngày 31.5 theo Chỉ thị 15, riêng Q.Gò Vấp phong tỏa theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày.

Quyết định này được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đưa ra trong kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra trưa nay 30.5, phù hợp và cần kíp giữa bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh.

Theo đó, TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách toàn xã hội, không tụ tập trên 5 người ngoài công sở, bệnh viện, trường học. Riêng Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc (Q.12) phong tỏa toàn bộ trong vòng 15 ngày kể từ 31.5.

Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết số ca lây nhiễm ở Q.Gò Vấp đang tăng, quận thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc phong tỏa 6 phường; hạn chế phương tiện lưu thông qua quận, dừng các hoạt động thương mại không thiết yếu.

Mì tôm, thịt heo trong siêu thị “cháy” hàng trước giờ phong tỏa Gò Vấp chống Covid-19

Khởi tố bị can đối với các cá nhân tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Q.Gò Vấp, cơ quan chuyên môn dự báo số ca nhiễm từ chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp. TP.HCM) sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, do số hội viên của hội này có thể chưa ra khai báo hết.

Đối với hội này, Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án theo điều 240 bộ luật Hình sự. Thông tin ban đầu, qua điều tra của cơ quan chức năng, hội này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Viện KSND Q.Gò Vấp sẽ giám sát quá trình điều tra vụ án. Sắp tới, CQĐT sẽ điều tra, cá nhân nào có đầy đủ dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố bị can. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết: “Chúng ta khởi tố vụ án với những con người cụ thể, chứ không khởi tố đối với tổ chức là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng”.

Theo cập nhật của Công an Q.Gò Vấp đến thời điểm ra quyết định khởi tố, trong 3 ngày, từ 26.5 đến 29.5, chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách) đã làm lây lan dịch Covid-19 cho 98 người, trong đó có hơn 60 người liên quan.

Chỉ sau một đêm, đến sáng nay 30.5, đã có thêm 33 ca nhiễm trong cộng đồng tại TP.HCM đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Như vậy, đến nay, TP.HCM có tổng cộng 133 ca nhiễm Covid-19, trong đó, liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là 126 người.

Khởi tố vụ án lây lan Covid-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

TP.HCM dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Cũng trong trưa nay 30.5, người đứng đầu UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tháng 6 tới.

Theo đó, kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 3.6 tại 140 điểm thi trên toàn thành phố với 8.3410 thí sinh dự thi và hơn 15.000 cán bộ, giáo viên coi thi. Hội đồng ra đề, in sao đề thi đã được cách ly, đề thi đã hoàn thành 3/4.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp với số ca nhiễm Covid-19 tăng trong cộng đồng, nhiều địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa, giám sát, Sở GD-ĐT đánh giá mức độ an toàn, kiến nghị dời kỳ thi tuyển sinh lớp 10, dự kiến tổ chức từ ngày 22 - 24.6.

KHẨN: TP.HCM chính thức hoãn kỳ thi lớp 10 vì Covid-19

10 tỉnh không có ca mắc mới sau 14 ngày

Tình hình Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, theo thông báo của Bộ Y tế sáng nay 30.5, có 52 bệnh nhân Covid-19 mới ghi nhận, trong đó Bắc Giang nhiều nhất với 35 ca.

Trong khi tỉnh Long An có thêm ca dương tính với Covid-19 thứ 3 phát hiện ngoài cộng đồng, thì 30 trường hợp ở Bình Định đi chung chuyến bay VJ437 ngày 23.5 với bệnh nhân 6601 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.

Liên quan đến 2 bệnh nhân 6447 và 6659 (con bệnh nhân 6477), tỉnh Tây Ninh đang chờ kết quả xét nghiệm đối với 16 mẫu F1 tại quán bánh canh cua Gò Dầu (H.Gò Dầu) và điểm giữ trẻ xã Trường Tây (TX.Hòa Thành).

Tình hình Covid-19 lạc quan hơn cả cho đến đầu giờ chiều hôm nay 30.5 là: có 10 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Nam Định, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.