Tình hình Covid-19 hôm nay: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP.HCM tử vong, bệnh viện thứ 5 phong tỏa

Võ Tiến
Võ Tiến
02/06/2021 17:38 GMT+7

Tình hình Covid-19 hôm nay 2.6, TP.HCM đã ngăn chặn được chuỗi lây nhiễm ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, một bệnh nhân từ chuỗi lây nhiễm này tử vong.

Tình hình Covid-19 hôm nay 2.6, TP.HCM đã cắt đứt được chuỗi lây nhiễm ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3. Chuỗi lây nhiễm tại hẻm này được phát hiện từ ngày 19.5 đến 25.5 với tổng cộng 5 ca bệnh. Kết quả giải mã gien vi rút SARS-CoV-2 trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trong chuỗi này phát hiện biến chủng vi rút Anh.

Ngày 20.5, Bộ Y tế công bố 3 ca nhiễm trong hẻm này, gồm BN 4780, BN 4781 và BN 4782, trong đó BN 4780 là mẹ, BN 4781 và BN 4782 là con. HCDC đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở và chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn, triển khai mở rộng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giám sát các hộ gia đình sinh sống trong hẻm này với khoảng 2.000 mẫu. Hôm nay 1.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, cơ bản đã cắt đứt chuỗi lây nhiễm ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu.

Tình hình Covid-19 hôm nay, trong số 23 ca nghi nhiễm mới ở TP.HCM, chỉ có 1 ca tiếp xúc vòng 3 liên quan đến Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng (sinh hoạt ở hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp). Trong 22 ca còn lại, có 17 ca được xét nghiệm theo diện F1, 5 ca đang xác minh nguồn tiếp xúc. Hy vọng chuỗi lây nhiễm Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng giảm thiểu độ lây lan.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên tại TP.HCM liên quan quán bánh canh cá lóc O Thanh

Chuỗi lây nhiễm bị chặn nhưng có bệnh nhân tử vong

Tình hình Covid-19 hôm nay 2.6, TP.HCM có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong. Đó là BN 5463, con gái của BN 4780, chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3, TP.HCM). Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, chẩn đoán sau cùng, BN 5463 mắc Covdi-19 nặng, bị sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối.

BN 5463 tên H.T.M (nữ, 37 tuổi, ngụ Q.3), con gái của bệnh nhân 4780 (chủ quán bánh canh cá lóc O Thanh), không ngụ cùng nhà với mẹ. Sau 3 ca nhiễm công bố ngày 20.5 kể trên, chuỗi lây nhiễm tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu sau đó phát hiện 2 ca nữa là BN 5392 (cháu nội BN 4780, công bố vào ngày 24.5) và BN 5463 (con gái BN 4780, công bố ngày 25.5).

Chuỗi lây nhiễm 5 ca bệnh tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu được phát hiện từ BN 4780 đi khám bệnh tại Trung tâm y khoa Medic Hòa Hảo, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám sàng lọc, kết quả nghi nhiễm Covid-19 và được chuyển vào khu cách ly.

Chuỗi ca bệnh Covid-19 ở quán bánh canh O Thanh đã lây lan như thế nào?

Lưu thông ra vào Q.Gò Vấp bớt phức tạp

Liên quan đến tình hình Covid-19 hôm nay, các chốt kiểm soát phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào Q.Gò Vấp đã bớt căng thẳng. Lực lượng chức năng đã linh hoạt mở chốt kiểm soát trong giờ cao điểm đi làm buổi sáng và tan tầm buổi chiều để tránh việc kẹt xe. Người dân đã nắm bắt thông tin, tự điều chỉnh lịch trình đi lại, làm việc của mình nên lượng xe cộ qua các chốt không quá đông như hai ngày trước.

Tuy nhiên, nhiều người bị bất ngờ khi đến các chốt kiểm soát phải khai báo y tế mới được đi qua. Việc này được thực hiện mỗi ngày tại chốt, bất kể người dân đã khai báo y tế hôm trước, hoặc đã khai báo ở nơi làm việc, điểm đến khác. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng người dân né chốt kiểm soát, chạy xe vào các con hẻm để ra vào quận này. 

Cũng trong hôm nay, Sở GTVT TP.HCM công bố thông tin hướng dẫn 5 lộ trình lưu thông đường bộ không qua địa bàn Q.Gò Vấp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Theo đó, cơ quan này đưa ra 3 lộ trình cho hướng đi từ phía đông (Q.12, TP.Thủ Đức) vào trung tâm thành phố (và ngược lại) và 2 lộ trình cho hướng đi từ phía tây (Q.12, H.Hóc Môn, H.Củ Chi) vào trung tâm thành phố (và ngược lại).

Đây là việc làm kịp thời nhằm hạn chế một lượng lớn xe 2 bánh tập trung tại các chốt kiểm soát trên 15 tuyến đường chính dọc theo địa bàn Q.Gò Vấp, vốn gây ra tình hình lưu thông căng thẳng, phức tạp 2 ngày qua.

Cận cảnh người dân “chặt hẻm” né chốt kiểm soát Covid-19 ở Gò Vấp

Bệnh viện thứ 5 ở TP.HCM phong tỏa

Tình hình Covid-19 cuối ngày hôm nay 2.6, tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết cơ quan này đã yêu cầu Bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) phong tỏa 1 phần. Nguyên nhân do có bệnh nhân dương tính đến khám tại bệnh viện này. Như vậy, đây là bệnh viện thứ 5 tại TP.HCM phong tỏa, sau Bệnh viện Q.Bình Thạnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Phụ sản Mê Kông và Bệnh viện Q.Tân Phú. Trong 24 giờ qua, các bệnh viện được phân công đã tiếp nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới, có xu hướng giảm so với các ngày trước. Tổng số bệnh nhân Covid-19 hiện đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện được phân công là 287 trường hợp, trong đó có 3 bệnh nhân rất nặng và 1 tử vong kể trên.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.