Tình hình Covid-19 hôm nay 22.6: Phía nam thêm loạt ca nhiễm, phía bắc nới lỏng, dừng cách ly

Võ Tiến
Võ Tiến
22/06/2021 16:19 GMT+7

Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 hôm nay khá đối lập ở 2 miền: Nhiều địa phương phía nam tiếp tục có ca nhiễm mới, trong khi các tỉnh phía bắc nới lỏng biện pháp chống dịch, dỡ cách ly.

Các tỉnh thành phía nam thêm nhiều ca nhiễm

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tăng nhiệt tại các tỉnh phía nam khi hôm nay có nhiều ca nhiễm mới ở nhiều địa phương.

Tại TP.HCM, có thêm một bệnh viện phong tỏa. Theo đó, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Q.1) hôm nay tạm ngưng nhận bệnh do có 5 ca nhiễm Covid-19 đến khám cùng 1 ngày. Năm người này đều là nam giới, tuổi từ 21 đến 59.

Cả 5 bệnh nhân đều được phân loại, khám sàng lọc, cách ly ngay từ đầu. Trong số này có 2 bệnh nhân test nhanh dương tính. Sau đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR đều khẳng định 5 người nhiễm Covid-19 nên đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bản tin Covid-19 ngày 22.6: TP.HCM, Bình Dương thành 'điểm nóng' dịch bệnh

Tỉnh Vĩnh Long có ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. Người này là bà L.T.G (45 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Thanh, H.Cái Bè, Tiền Giang), được CDC Vĩnh Long thực hiện test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

Trưa nay, bà G. được lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Kết quả khẳng định bệnh nhân dương tính với Covid-19 và được chuyển về Bệnh viện Phổi cách ly điều trị.

Tỉnh Long An hôm nay công bố 1 ca nhiễm Covid-19 mới. Bệnh nhân là nam công nhân, 31 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Din Sen, ở nhà trọ Tân Thành Phát, thuộc ấp Chánh, xã Long Hiệp, H.Bến Lức.

Từ sáng 22.6, ngành y tế H.Bến Lức đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.000 người lao động làm việc cùng khu vực phân xưởng với bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong Công ty TNHH Din Sen. Công ty này có tổng cộng hơn 6.000 người lao động.

Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai có ca nghi nhiễm Covid-19 về từ TP.HCM. Người này sống tại P.Cát Lái, TP.Thủ Đức (TP.HCM), thuê nhà làm cửa hàng quảng cáo tại xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Ca này lây nhiễm từ người nhà đang điều trị tại TP.HCM, khả năng bị nhiễm trong khoảng thời gian từ 9 - 19.6. Theo điều tra dịch tễ, ca nghi nhiễm cùng chồng hàng ngày di chuyển, mua đồ tại khu chợ quanh cửa hàng.

Những người “đến sớm về muộn” trong chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 lịch sử ở TP.HCM

Dịch bệnh Covid-19 hạ nhiệt ở nhiều tỉnh phía bắc

Ở phía bắc, tình hình Covid-19 hôm nay giảm nhiệt khi một số địa phương nới lỏng quy định chống dịch.

Từ 0 giờ ngày 22.6, TP.Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; riêng nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi vẫn chỉ được phép bán hàng mang về.

Cùng thời gian từ 0 giờ ngày 22.6, TP.Hà Tĩnh kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...), khu di tích, điểm công cộng... tại TP.Hà Tĩnh cùng 12 huyện, thị xã được hoạt động trở lại.

Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh đến các điểm không có dịch được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hoạt động lễ hội, tôn giáo, thể thao, sự kiện tập trung đông người chưa được tổ chức. Cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dễ bị lây nhiễm như khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, karaoke, vũ trường, massage... tiếp tục dừng hoạt động.

Tỉnh Hải Dương cũng trở lại trạng thái bình thường mới kể từ 0 giờ ngày 22.6. Các cơ sở kinh doanh, bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại. Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê được phục vụ tại chỗ.

Hải Dương đã qua 10 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm người nhiễm mới trong cộng đồng. Tỉnh này hiện chỉ còn 8 bệnh nhân đang điều trị, 31 F1 cách ly tập trung, 383 F2 cách ly tại nhà.

Đáng chú ý, tại điểm nóng dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, 2 huyện Hiệp Hòa và Yên Dũng được UBND tỉnh ra quyết định cho dừng cách ly theo Chỉ thị 16, chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Việc chuyển đổi trạng thái này áp dụng tại H.Yên Dũng từ 6 giờ sáng nay 22.6, tại H.Hiệp Hòa từ 12g ngày 21.6.

Đến nay, ổ dịch liên quan khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn phát sinh thêm trường hợp F0. Tuy nhiên, số lượng đã giảm rõ rệt, chủ yếu là công nhân, các trường hợp liên quan đến công nhân trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa tại H.Việt Yên.

Thành phố Hà Tĩnh ngừng giãn cách xã hội nhưng vẫn cảnh giác cao với Covid-19

Tình hình Covid-19 đến trưa hôm nay, cả nước có thêm 100 ca mắc tại 13 tỉnh, thành phố. Cụ thể, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 22.6, có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang; 95 ca trong nước, gồm: TP.HCM (37 ca), Bình Dương (33 ca), Bắc Giang (10 ca), Tiền Giang (5 ca), Đà Nẵng (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Bắc Ninh, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai (mỗi tỉnh 1 ca). Như vậy, đến nay, Việt Nam có tổng cộng 13.630 bệnh nhân Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.