Tình hình Covid-19 hôm nay 21.6: Giãn cách xã hội cùng lúc 3 đô thị, thêm 1 ca dương tính tử vong

Võ Tiến
Võ Tiến
21/06/2021 16:38 GMT+7

Hôm nay 21.6, tình hình Covid-19 có diễn biến đáng ngại: Hai thành phố và 1 thị xã của tỉnh Bình Dương giãn cách xã hội ; 1 khu phố ở Q.8, TP.HCM phong tỏa theo Chỉ thị 16; 1 ca dương tính tử vong.

Tình hình Covid-19 hôm nay có những ca dương tính khác thường. Theo đó, TP.Cần Thơ vừa phát hiện 1 ca dương tính với Covid-19 (đang chờ Bộ Y tế công bố) sau 20 ngày cách ly. Bệnh nhân là P.C.T, 20 tuổi, sinh viên, sống tại P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Ngày 31.5, bệnh nhân cùng bạn gái về TP.Cần Thơ bằng xe máy, được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1.6 và lần 2 ngày 14.6 đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, lần xét nghiệm thứ 3 ngày 20.6 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 67 tử vong: BN11529 ở TP.HCM

Trong khi đó, nhân viên 1 công ty nhựa ở P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM, được cho nghỉ làm, chạy xe máy về nhà ở H.Trà Cú, Trà Vinh để tránh dịch thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Cụ thể, sau khi ngành y tế đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, người này chạy xe về quê. Khu phố nơi người này trọ sau đó bị phong tỏa phòng Covid-19 lây lan. Trên đường về Trà Vinh, người này nhận thông báo kết quả xét nghiệm, được đề nghị ghé trạm y tế địa phương khai báo.

Tại Nghệ An có thêm 3 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 2 ca là vợ chồng, được phát hiện khi đến test nhanh ở bệnh viện, chưa rõ nguồn lây. Người chồng 59 tuổi, vợ 65 tuổi, ngụ khối Quang Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh.

Cách đây 4 ngày, người vợ bị sốt, mệt mỏi, tức ngực, ở nhà tự mua thuốc uống. Đến ngày 20.6, người vợ được chồng chở đến Bệnh viện Cửa Đông làm test nhanh. Kết quả 2 lần test đều dương tính với Covdi-19.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 68 và 69 tử vong: Hai phụ nữ ở TP.HCM và Bắc Giang

Bình Dương giãn cách xã hội 2 thành phố, 1 thị xã; TP.HCM phong tỏa 1 khu phố

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay 21.6, TP.HCM và Bình Dương tiếp tục có thêm điểm cách ly, phong tỏa. TP.HCM phong tỏa KP.2, P.16, Q.8 theo Chỉ thị 16 với hơn 2.000 nhân khẩu trong 14 ngày từ 12 giờ trưa nay do số ca nhiễm tăng cao.

Hiện Q.8 có 110 ca bệnh, đặc biệt, P.16 giáp ranh P.An Lạc, Q.Bình Tân có 57 ca bệnh, 8 khu vực phong tỏa (KP.2 là 53 ca). Khu vực phong tỏa có diện tích 89 ha (trong đó khu vực cảng Phú Định là 60ha) với 2.049 nhân khẩu. Trong khu vực này có 6 khu nhà trọ (khoảng 1.400 nhân khẩu, 156 hộ dân (606 nhân khẩu) và 5 bãi xe, có 21 doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tỉnh Bình Dương giãn cách xã hội 2 thành phố, 1 thị xã sau khi có thêm đến 21 ca dương tính. Trong 21 ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện có đến 18 ca liên quan đến công ty VN House Wares, 2 ca từ chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) và 1 ca là tài xế xe tải chạy tuyến bắc nam.

Trong ngày 21.6, các cơ quan chức năng của TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TX. Tân Uyên tiến hành phong tỏa trên diện rộng đối với các phường, xã nơi có ổ dịch. Toàn bộ 2 thành phố và 1 thị xã này thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.

Bình Dương khẩn cấp giãn cách xã hội 2 thành phố, 1 thị xã vì hàng chục ca Covid-19

Tại tỉnh Tiền Giang, toàn bộ công nhân, 125 người lao động của Công ty TNHH MTV Khang Hinh (KP.Mỹ Lợi, P.Nhị Mỹ, TX.Cai Lậy) được đưa đi cách ly tập trung sau khi có người nhiễm Covid-19.

Cụ thể, ngày 20.6, chị Nguyễn Thị H. ở xã Mỹ Hạnh Đông dương tính với Covid-19. Qua truy vết, phát hiện chị H. từng làm việc tại Công ty Khang Hinh và đã nghỉ việc khoảng 10 ngày trước (do xã Mỹ Hạnh Đông bị phong tỏa). Cơ quan chức năng đã thông báo với công ty và tiến hành phong tỏa, cách ly toàn bộ người lao động, công nhân đang làm việc ở đây.

TP.HCM thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô; Phú Quốc tiêm vắc xin đợt 2

Về tình hình tiêm vắc xin Covid-19, hôm nay TP.HCM tiến hành chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đồng loạt đến hết ngày 25.6. TP.HCM tổ chức 946 điểm tiêm trong cộng đồng, mỗi điểm tiêm cho 200 người/ngày, tổng cộng tiêm cho 189.200 người/ngày.

Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 4 tại TP.HCM dành cho các nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí, có nguy cơ cao nhiễm Covid-19, làm việc ở các đơn vị trọng yếu. Tổng cộng có 128.000 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm cho nhóm này.

Hôm nay, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM sẽ có thêm 5 - 10 triệu liều vắc xin Covid-19 trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, nguồn cung vắc xin cho người dân TP.HCM thời gian tới từ nguồn Chính phủ cấp và thành phố chủ động.

Từ nay đến cuối năm Việt Nam nhận hơn 100 triệu liều vắc xin, TP.HCM chiếm khoảng 10% dân số cả nước sẽ có khoảng 10 triệu liều. Về nguồn TP.HCM chủ động, thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với nhà sản xuất, không thông qua trung gian. TP.HCM hiện có 2,385 triệu người của 10 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Bản tin Covid-19 ngày 21.6: TP.HCM "kỷ lục" 166 bệnh nhân mới, tổng lực tiêm vắc xin gần 200.000 liều/ngày

Tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), hôm nay lực lượng y tế tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 (mũi 1) cho hơn 5.600 người, đến hết ngày 24.6. Hơn 5.600 người được tiêm thuộc 4 nhóm đối tượng gồm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch (nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch, phóng viên, quân đội); nhân viên hải quan và cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước…; giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, người làm việc tại các cơ quan hành chính thường xuyên tiếp xúc nhiều người.

Có 12 điểm tiêm, gồm điểm tiêm tại Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc, các trạm y tế xã, phường và 2 điểm tiêm tại Công ty SunGroup và Công ty VinGroup. Đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên (mũi 1) tại TP.Phú Quốc được tổ chức vào đầu tháng 5.2021, với gần 1.500 người được tiêm.

Tình hình Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế thông báo ca mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân có mã số BN11529 (nam, 75 tuổi), có địa chỉ tại Q.8, TP.HCM. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 14.6. Bệnh nhân vào viện, được chẩn đoán mắc Covid-19 trên bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Cũng theo Bộ Y tế, đến trưa nay (21.6), cả nước có thêm 90 ca mắc mới, 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. Trong 88 ca lây nhiễm trong nước, TP.HCM chiếm nhiều nhất với 63 ca, Bắc Giang 16 ca, Nghệ An 4 ca, Bắc Ninh 3 ca và Hà Tĩnh 2 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.