Tình hình Covid-19 hôm nay 20.6: 28 cán bộ y tế dương tính; 2 ca tử vong

Võ Tiến
Võ Tiến
20/06/2021 17:42 GMT+7

Có 2 ca tử vong ở tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, 8 ca mắc chưa rõ nguồn lây ở TP.HCM, 28 cán bộ y tế ở Bắc Giang dương tính, là những thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay.

Diễn biến dịch Covid-19 tại các địa phương

Ngoài tiếp tục tăng số ca nhiễm, tình hình Covid-19 hôm nay còn có những diễn biến bất thường ở các địa phương.

Tại TP.HCM, có tới 8 ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, đang điều tra dịch tễ. 8 ca này nằm trong số 80 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố vào 2 khung giờ sáng và trưa nay. Các ca còn lại gồm 69 ca là F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Bản tin Covid-19 ngày 20.6: Chỉ thị 10 cùng chiến dịch vắc xin thần tốc

Tỉnh Bắc Giang xuất hiện đến 28 ca F0 là các cán bộ y tế làm việc trong Khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji (H.Việt Yên). Đến trưa nay, theo công bố của Bộ Y tế, tỉnh này có thêm 53 ca nhiễm. Tuy vậy, số ca F0 ở Bắc Giang đã giảm, chủ yếu là công nhân, các trường hợp liên quan đến công nhân trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Thông tin đáng chú ý từ tỉnh Hà Tĩnh, 1 bé trai 3 tuổi thuộc diện F1, đã cách ly tập trung, được phát hiện dương tính Covid-19. Bệnh nhân này là cháu N.H.Đ (ngụ thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, H.Hương Sơn), là F1 của bệnh nhân trước đó.

Trong khi đó, liên quan ca mắc Covid-19 là bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân ở Đà Nẵng, hôm nay có thêm 9 ca dương tính. Trong số này, có 5 trường hợp là người nhà của bệnh nhân 12860, tức F1 của người bảo vệ mắc Covid-19.

Đà Nẵng lại cấm tắm biển, cấm quán ăn bán tại chỗ vì Covid-19 tăng vọt

Hôm nay, tỉnh Quảng Nam công bố có ca dương tính ở địa phương này liên quan đến chùm ca nhiễm tại Công ty nhựa Duy Tân ở Đà Nẵng. Người này là V.T.N.L (nữ, 31 tuổi, ở khối Xuyên Đông, TT.Nam Phước, Duy Xuyên), nhân viên bán hàng tại Công ty nhựa Duy Tân, có tiếp xúc với người bảo vệ mắc Covid-19 và 3 nhân viên cùng nhiều khách hàng.

Chiều nay, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, thông báo ca tử vong thứ 65 và 66. Ca tử vong thứ 65 là BN 4391, nam, 53 tuổi, có địa chỉ ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Ca tử vong thứ 66 là BN 6043, nam, 80 tuổi, có địa chỉ ở Ninh Xá, TP.Bắc Ninh - cả hai có các bệnh nền. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, chuỗi lây nhiễm liên quan điểm Điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát. Nhưng TP.HCM xuất hiện các chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện như: xưởng cơ khí ở Hóc Môn, chung cư Ehome 3 (Q.Bình Tân), chuỗi Hnam Mobile, chuỗi vựa ve chai (ở Q.1), chuỗi Công ty Kim Minh (Q.5), Công ty thực phẩm Trung Sơn… đang được tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, giám sát chặt.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 65 và 66 tử vong: BN4391 và BN6043

Thêm gần 10.000 người ở TP.HCM được tiêm vắc xin

Tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 ở TP.HCM cũng là thông tin gây chú ý trong ngày hôm nay. TP.HCM đang triển khai tiêm 836.000 liều vắc xin vừa được Chính phủ phân phối từ viện trợ của Nhật Bản. Hôm nay, có 21 bệnh viện cử 69 đội tiêm vắc xin đến 7 công ty tại Q.7, trong đó có các công ty trong Khu chế xuất Tân Thuận, để tiêm vắc xin Covid-19 cho 8.490 công nhân. Đến hết hôm nay, có gần 10.000 người tại Khu công nghệ cao TP.Thủ Đức và các công ty, Khu chế xuất Tân Thuận tại Q.7 được tiêm vắc xin.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho công nhân Công ty may Nhà Bè, Q.7, TP.HCM ngày 20.6.2021

Ảnh: Khả Hòa

TP.HCM đã tiêm xong đợt 1, đợt 2 và tiêm đợt 3 với khoảng 45.000 người. Đến nay, tổng số người tiêm mũi 1 qua 3 đợt là hơn 44.000 người, tiêm mũi 2 qua 3 đợt hơn 50.000 người. Đối tượng tiêm là nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, nhân viên phục vụ khu cách ly khách sạn, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Có 10 nhóm đối tượng tại TP.HCM được ưu tiên tiêm vắc xin theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, tổng cộng hơn 2,385 triệu liều. Trong đó, 1.116.811 liều tiêm cho đối tượng sống ở vùng có dịch, gồm: Người dân sống ở Q.Gò Vấp; P.Tân Thới Nhất, P.Thạnh Lộc (Q.12) và công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất. Hơn 320.000 liều tiêm cho công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; 608.000 liều tiêm cho người trên 65 tuổi; 202.443 liều tiêm cho người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; 205.000 liều tiêm cho giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo...

TP.HCM đã nhận tổng cộng bao nhiêu liều vắc xin Covid-19, đã tiêm cho những ai?

Tính đến nay, TP.HCM tiếp nhận tổng cộng 969.000 liều vắc xin Covid-19 (tương đương 96.900 lọ). Cụ thể, TP.HCM đã nhận 4 đợt vắc xin Covid-19 gồm đợt 1 có 8.000 liều, đợt 2 là 55.000 liều, đợt 3 là 70.000 liều và đợt 4 là 836.000 liều. Dự kiến, đến cuối năm 2021, đảm bảo 2/3 dân số ở TP.HCM được tiêm vắc xin Covid-19.

Liên quan tình hình vắc xin Covid-19 hôm nay, Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm do chính phủ Trung Quốc trao tặng. Sau tiếp nhận, vắc xin được dự kiến tiêm cho người Trung Quốc đang sống, làm việc tại Việt Nam, các công dân Việt Nam học tập, làm việc, giao lưu với Trung Quốc, người dân sống ở khu vực biên giới có nhu cầu giao lưu với Trung Quốc… Trong khi đó, Chính phủ chấp nhận mua lại 30 triệu liều vắc xin Covid-19 mà Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) mua của hãng AstraZeneca theo nguyên tắc phi lợi nhuận (bao gồm cả 2 lô đã nhập về trước đây với hơn 405.000 liều).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.