Tình hình Covid-19 hôm nay 11.7: Hàng loạt tỉnh thành có ca nhiễm về từ TP.HCM

Võ Tiến
Võ Tiến
11/07/2021 18:12 GMT+7

Tin tức đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay: Chính phủ tiếp tục làm việc với TP.HCM khi số ca nhiễm ở TP tăng, tiếp tục lan về nhiều tỉnh thành; dịch bệnh ở một số địa phương tăng cao.

Ca nhiễm ở TP.HCM chưa có dấu hiệu giảm

Trong tình hình Covid-19 hôm nay, ngày 11.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3, tại lô R6 trong khu tái định cư 38,4 ha (P.An Khánh, TP.Thủ Đức) có quy mô khoảng 3.000 giường, vận hành từ ngày 7.7. Khu tái định cư này dự kiến chia ra thành 4 bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 gồm: số 6, 7, 8, 9. Trong đó, bệnh viện số 6, 7 có công suất khoảng 6.000 giường; bệnh viện số 8, 9 mỗi bệnh viện công suất khoảng 3.000 giường.

Bản tin Covid-19 ngày 11.7: Cả nước gần 2.000 ca bệnh, giãn cách xã hội ở TP.HCM dần đi vào nề nếp

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo TP.HCM về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và công tác triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, đến sáng 11.7, thành phố ghi nhận 1.403 trường hợp dương tính, phần lớn trong khu vực cách ly, phong tỏa; 172 trường hợp sàng lọc tại bệnh viện và 272 trường hợp đang truy nguồn. TP.HCM đang điều trị 11.308 ca dương tính mới, có 178 ca đang thở máy (8 ca cần can thiệp ECMO).

Đến trưa 11.7, Bộ Y tế thông báo TP.HCM phát hiện 600 ca nhiễm Covid-19 mới. 600 bệnh nhân (BN) mới được đánh số từ 28504 - 29103, gồm: 450 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 150 ca đang điều tra dịch tễ. Tính từ ngày 27.4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 12.658 ca nhiễm Covid-19.

Ngày 11.7, UBND P.Hiệp Bình Chánh và P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng thông báo phong tỏa một số khu phố trong 3 ngày để tầm soát dịch Covid-19. Theo đó, toàn bộ KP.8, P.Hiệp Bình Chánh tạm phong tỏa từ 9 giờ ngày 11.7 đến hết ngày 14.7 hoặc khi có thông báo mới. Một phần KP.1 và một phần KP.2, P.Hiệp Bình Phước, với tổng cộng hơn 6.000 nhân khẩu, phong tỏa từ 0 giờ ngày 11.7.

Chiến sĩ công an mắc Covid-19 xuất viện, nghẹn ngào nói lời cảm ơn

Nhiều tỉnh thành tiếp tục có ca nhiễm về từ TP.HCM

Hà Nội có 10 người từ TP.HCM về dương tính Covid-19. Trong đó, 5 người trên chuyến bay QH244 gồm: P.Q.D (57 tuổi), T.N.T (37 tuổi), L.T.H (53 tuổi), T.S (58 tuổi) và L.H.S (30 tuổi). 4 người cùng gia đình ở P.2, Q.10, từ TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN266 gồm: T.Đ.T (36 tuổi), Đ.T.P.T (32 tuổi), T.Đ.A (6 tuổi), T.T.A (8 tuổi). Trường hợp còn lại là N.T.C (54 tuổi), cùng 6 người khác trong gia đình từ Q.2, TP.HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN16.

Đến chiều 11.7, H.Phước Long (Bạc Liêu) ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đều liên quan đến các ổ dịch ở TP.HCM. Trong đó, BN 27911 (29 tuổi, ở ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thanh) nhiều lần giao rau ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), BN 24810, tài xế (28 tuổi, ở ấp Bình Thạnh, xã Vĩnh Phú Tây) từng đến chợ Bình Điền (TP.HCM).

Tỉnh Hà Tĩnh vừa ghi nhận 2 mẹ con trở về từ TP.HCM nhiễm Covid-19, là chị T.T.S (39 tuổi, ngụ tại thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, H.Lộc Hà) và con trai là N.Q.T (10 tuổi). Chị S. làm nghề buôn bán cá nướng rong tại khu vực chợ Phạm Đăng Giảng (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM). Ngày 8.7, cả gia đình chị S. gồm 4 người bắt xe khách về quê Hà Tĩnh.

Tỉnh Đắk Nông phát hiện ca dương tính Covid-19 thứ 2 là người về từ TP.HCM, là chị T.T.M.H (thường trú ở H.Krông Nô), nhân viên một công ty dịch vụ du lịch tại TP.HCM. Ngày 8.7, chị H. đi xe máy về tỉnh Đắk Nông, trên đường về, ghé qua nhiều quán ven đường ở Bình Phước, Đắk Nông.

Tại Quảng Nam, một trường hợp có lịch trình di chuyển từ TP.HCM, Hà Nội dương tính Covid-19, là ông N.T.D (49 tuổi, trú P.5, Q.8, TP.HCM). Ngày 4.7, ông D. bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra sân bay Đà Nẵng. Ngày 5.7, ông D. bay từ sân bay Đà Nẵng ra sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ngày 6.7, ông D. bay từ Hà Nội về Đà Nẵng, sau đó được đưa về cách ly tập trung tại TP.Hội An (Quảng Nam).

Chuỗi lây nhiễm từ TP.HCM đến Agribank Đơn Dương (Lâm Đồng) làm việc vừa có thêm 1 ca dương tính. Người này là nữ cán bộ Ngân hàng Agribank, chi nhánh H.Đơn Dương (ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương), được Bộ Y tế gắn mã số BN 28479. Đây là ca thứ 2 trong chuỗi lây nhiễm 3 ca về từ TP.HCM.

Đủ kiểu năn nỉ để xin ra khỏi khu phong tỏa Covid-19 ở Hiệp Bình Chánh

Ca bệnh tăng cao ở Đồng Nai, Phú Yên, Tiền Giang

Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 72 ca dương tính với Covid-19, là số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, tổng số ca dương tính từ đợt dịch lần thứ 4 tới nay tại tỉnh này là 274 ca.

Các ca Covid-19 ở tập trung nhiều ở 2 địa phương là H.Thống Nhất với 104 ca, có nguồn lây từ chợ Hóc Môn, TP.HCM (hiện có 4 xã đang phong tỏa) và TP.Biên Hòa với 83 ca, nguồn lây chủ yếu từ chợ Bình Điền và TP.Thủ Đức. H.Nhơn Trạch cũng có đến 30 ca, chủ yếu là công nhân từ TP.HCM qua làm việc, ở trọ lại.

Tại Phú Yên, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã có ca mắc Covid-19. Trong đó, H.Đồng Xuân là địa phương cuối cùng của Phú Yên có ca dương tính, người này có lịch trình đi lại nhiều nơi, tới 11 địa điểm cần truy vết. Đến sáng 11.7, Phú Yên phát hiện 11 ca mắc Covid-19 mới, như vậy tổng số ca mắc của tỉnh này là 483 ca.

Trong khi đó, một người Phú Yên đi Đồng Nai, Bình Dương, đến Bình Định phát hiện dương tính Covid-19. Ngày 7.7, BN di chuyển từ TX.Đông Hòa (Phú Yên) đến TP.Biên Hòa (Đồng Nai), ngày 8.7, BN từ TP.Biên Hòa di chuyển qua Bình Dương và đến Bình Định ngày 10.7. Sáng 11.7, kết quả xét nghiệm RT-PCR của BN này dương tính Covid-19.

Tối 11.7: Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Đồng Tháp

Tình hình Covid-19 đến cuối ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang thông báo sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 12.7 để phòng Covid-19. Theo đó, ngoại trừ H.Tân Phú Đông (cồn biệt lập thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15), 10 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Tiền Giang sẽ giãn cách xã hội phòng Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.