Tin vắn ngày 28.9

28/09/2011 00:50 GMT+7

Chiều 27.9, Bộ LĐ-TB-XH đã tiễn đoàn Việt Nam tham dự hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 tại London (Vương quốc Anh), từ ngày 28.9 -11.10, gồm 13 thí sinh dự thi 12 nghề: công nghệ thời trang, thiết kế cơ khí trên máy tính, xây gạch, điện dân dụng, nấu ăn, công nghệ thông tin, thiết kế web, điện lạnh, điện tử công nghiệp, thiết kế đồ họa, cơ điện tử và lắp cáp mạng thông tin. (H.Bình)

* Bộ NN-PTNT ngày 27.9 đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hội thi nông dân sản xuất lúa giỏi ĐBSCL năm 2011. (Q.M.Nhật)

* UBND TP.HCM hôm qua chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của TP.HCM: www.hochiminhcity.gov.vn, từ ngày 20.10, về tình trạng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư. (M.N)

* Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính), tính đến ngày 20.9, các bộ, ngành, địa phương đã xuất cấp khoảng gần 575 tỉ đồng hàng dự trữ như vắc-xin, gạo, phao cứu sinh... để phục vụ công tác hỗ trợ, cứu trợ người dân vùng khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. (Anh Vũ)

* Chính phủ New Zealand vừa đồng ý tài trợ 50.000 USD giúp tỉnh Bình Định triển khai xây dựng 2 nhà sơ chế rau an toàn tại huyện Tây Sơn và Tuy Phước. (Gia Khương)

* Sáng 27.9, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Kon Tum khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN của 97 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Lớp học được tổ chức trong thời gian 3 tháng. (Nguyên Lộc)

* Chiều 27.9, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổ chức Tư vấn giáo dục Việt Nam, Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự Việt Nam và diễn đàn Nhân sự Việt Nam HR Link.vn đã công bố chủ đề Ngày nhân sự Việt Nam năm 2011: Chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình diễn ra tại Hà Nội (6.11) và TP.HCM (13.11). (P.Hậu)

* 10 năm qua, các ngành chức năng ở Cà Mau đã phá bỏ hơn 15.000 lò hầm than trái phép. Cùng thời gian, ngành kiểm lâm phát hiện hơn 16.000 vụ vi phạm lâm luật; trong đó có 2.092 vụ phá rừng trái phép, làm thiệt hại trên 300 ha rừng. (Gia Bách)

* Đến nay toàn TP Đà Nẵng có 1.393 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 560 bệnh nhân AIDS và 320 ca tử vong do AIDS. Trong giai đoạn 2001-2010, tổng số ca phát hiện nhiễm HIV gấp 4 lần tổng số ca nhiễm HIV được phát hiện giai đoạn trước năm 2000. (N.S.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.