Tin tức thời tiết hôm nay 7.7.2021: Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào vịnh Bắc bộ

07/07/2021 08:41 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 7.7.2021 , áp thấp nhiệt đới gây ra gió giật cấp 8 và đang tiến vào vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, có sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 7.7.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ vĩ bắc và 111,0 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100 km về phía đông nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 -49 km/giờ, giật cấp 8. Theo đó, vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc và 108,0 độ kinh đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9.
Dự báo đến 4 giờ ngày mai 8.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 17,5 đến 20,5 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 112,0 độ kinh động. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.

Bà bán gỏi cuốn quận 7 ‘đứng hình’ chứng kiến dông lốc quật đổ cây xanh lúc giữa trưa

Bắc bộ, bắc Trung bộ hứng mưa lớn

Do ảnh hưởng của ấp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió tây nam cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động.
Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An từ chiều tối và đêm nay có gió giật mạnh cấp 6 - 7. Từ chiều nay 7.7 đến hết ngày 8.7, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.