Tin tức thời tiết hôm nay 5.8.2021: Bão số 4 gây gió giật cấp 11 trên biển

05/08/2021 05:20 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 5.8.2021, hồi 1 giờ ngày 5.8, vị trí tâm bão số 4 cách Hồng Kông ( Trung Quốc ) khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Tin tức thời tiết hôm nay 5.8.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 1 giờ ngày 5.8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Bão số 4 xuất hiện trên Biển Đông, gió giật mạnh cấp 10

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 01 giờ ngày 06.8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 07.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 01 giờ ngày 08.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26,0 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ở cấp 3.

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa giông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5 - 5,0 m, biển động rất mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay (05.8) đến ngày 07.8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 4.8, ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 45 - 60%.
Dự báo, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày hôm nay (05.8), ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 17 giờ.
Khu vực Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38oC, có nơi trên 38oC.
Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 07.8; từ ngày 08.8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 38oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC, có nơi dưới 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, riêng phía Bắc 35 - 38oC, có nơi trên 39oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31oC; Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 5.8 ở TP.HCM: Sáng và chiều có mưa rào

Buổi sáng trời có nhiều mây và mưa rào. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 6 - 16 km. Nhiệt độ dao động từ 27 - 32oC. Chỉ số UV ở mức cao từ 6 - 7. Trời có mưa rào lúc 9, 12 giờ. Độ ẩm dao động từ 68 - 96%.
Buổi chiều trời có mây và mưa rào. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 6 - 16 km. Nhiệt độ dao động từ 29 - 31oC. Trời có mưa rào lúc 14, 15 giờ. Độ ẩm dao động ở mức 74 - 86%.

Bản tin Covid-19 ngày 4.8- Cả nước 7.623 ca, TP.HCM lần đầu tiên dưới 4.000 ca sau gần nửa tháng (6)

Tin tức thời tiết hôm nay, 05.8, ở TP.HCM, buổi tối trời nhiều mây. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 8 - 10 km. Nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm dao động ở mức 82 - 91%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.