Tin tức thời tiết hôm nay, 23.7.2021: Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8

23/07/2021 07:06 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 23.7.2021, hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tin tức thời tiết hôm nay 23.7.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 4 giờ ngày 23.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Lũ ống cuồn cuộn ở Si Ma Cai, trường học bị nhấn chìm trong đêm

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 24.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía bắc đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.
Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam sau theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 25.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ở vùng biển Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m, biển động.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 m.
Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn

Từ nay đến ngày 24.7, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Từ nay đến ngày 25.7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.

Mưa lớn ở Bắc bộ, Trung bộ và mưa giông ở Tây nguyên, Nam bộ

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 22.7, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa có mưa to đến rất to; riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.7 đến 3 giờ ngày 23.7) như: Bum Tở (Lai Châu) 72,6 mm, Vũ Chấn (Thái Nguyên) 56,2 mm, Đoan Hùng (Phú Thọ) 128,8 mm, Lạng Sơn 74,0 mm, Đan Hội (Bắc Giang) 70,0 mm, Xuân Hương (Bắc Giang) 67,2 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 68,6 mm, Chí Linh (Hải Dương) 89,4mm…
Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày 24.7, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.
Từ nay đến ngày 25.7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 24.7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 24.7, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, riêng Lai Châu - Điện Biên - Sơn La 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía nam có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 29 - 31oC, phía Nam 31- 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 23.7, ở TP.HCM: Mưa rào và giông

Buổi sáng trời có mây giông và mưa rào. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 - 11 km. Nhiệt độ dao động từ 26 - 32oC. Chỉ số UV ở mức trung bình - cao từ 5 - 10. Trời có mưa rào và mưa giông lúc 6, 8 giờ. Độ ẩm dao động từ 66 - 99%.
Buổi chiều trời có nhiều mây và mưa rào. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 5 - 11 km. Nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 27 - 32oC. Trời có mưa rào lúc 18 giờ. Độ ẩm dao động ở mức 68 - 91 %.

Bản tin Covid-19 ngày 22.7- Cả nước 6.194 ca mới, TP.HCM có thể áp dụng 16+ ở vùng nguy cơ

Tin tức thời tiết hôm nay, 23.7, ở TP.HCM, buổi tối trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 6 - 8 km. Nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm dao động ở mức 87 - 88%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.