Tin tức thời tiết hôm nay 14.7.2021: Ngày oi nắng nóng, đêm tối mưa giông

14/07/2021 08:10 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 14.7.2021 , trời oi nóng diễn ra trên hầu khắp các khu vực cả nước nhưng đến chiều, tối nhiều khu vực sẽ có mưa giông, cần cảnh giác khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 14.7.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ Bắc bộ, Trung bộ cho đến Tây Nguyên và Nam bộ, ban ngày trời nhiều mây. Thời tiết oi bức nắng nóng.
Tại Bắc bộ, nhiệt độ nắng nóng dao động từ 31 - 34 độ C. Còn ở Trung bộ, nắng nóng có nhiệt độ cao hơn, trong khoảng 35 - 36 độ C. Các tỉnh Nam bộ, nắng dịu hơn khi nhiệt độ cao nhất khoảng 31 độ C.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m dần được thiết lập nên từ hôm nay đến ngày mai 15.7, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12 - 15 độ vĩ bắc nên từ hôm nay 14.7 đến ngày 19.7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Khi có mưa giông, người dân cần đề phòng các hình thái thiên tai cực đoan như lốc, sét đánh, gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.