Tin tức thời tiết hôm nay, 12.8.2021: Nắng nóng ở Trung bộ kéo dài đến 14.8

12/08/2021 06:00 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 12.8.2021, khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14.8, từ ngày 15.8 nắng nóng có khả năng giảm dần. Còn khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác.

Tin tức thời tiết hôm nay 12.8.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua và sáng sớm hôm nay (12.8), ở Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11.8 đến 03 giờ ngày 12.8) như: Thượng Quan (Bắc Kạn) 40,2 mm, Vị Xuyên (Hà Giang) 34,8 mm, Hương Canh (Vĩnh Phúc) 57,4 mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 56,0 mm, Kiên Lao (Bắc Giang) 64,2 mm, Lê Lợi (Bắc Ninh) 61,8 mm, Cẩm Trung (Quảng Ninh) 74,4 mm, Thanh Oai (Hà Nội) 55,8 mm…
Dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến 5.000 m hoạt động yếu dần nên trong ngày và đêm hôm nay (12.8), ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Cảnh báo, từ khoảng ngày 14 - 15.8, ở Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa giông trên diện rộng, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (12.8), có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Nắng nóng ở Trung bộ kéo dài

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 11.8, ở khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 50 - 60%.
Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (12.8), ở khu vực Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 17 giờ.
Cảnh báo, ở khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14.8, từ ngày 15.8 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC, riêng Lai Châu - Điện Biên 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, phía Bắc có nơi trên 36oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 12.8 tại TP.HCM:

Buổi sáng trời có mây, nắng thay đổi, mật độ mây trung bình khoảng 88%. Lượng tia UV ở mức 7 lúc giữa trưa. Nhiệt độ dao động từ 26 - 33oC. Vài nơi có mưa rào nhỏ thoáng qua. Gió cấp 1, giật cấp 2, vận tốc khoảng 13 - 20km/h hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 76%.
Buổi chiều nhiều mây. Vài khu vực có mưa giông lúc 15 và 18 giờ, tổng lượng mưa khoảng 8,4 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28 - 32oC. Cuối chiều có mưa giông. Độ ẩm trung bình 79%. Gió vận tốc 15 - 22 km/giờ, hướng Nam Tây Nam.

Bản tin Covid-19 ngày 11.8: Cả nước 8.766 ca ca bệnh mới, nhiều nơi chi viện cho TP.HCM dập dịch

Tin tức thời tiết hôm nay, 12.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời nhiều mây nhưng không mưa. Nhiệt độ khoảng 26 - 28oC. Độ ẩm trung bình 91%. Gió vận tốc 9 - 17 km/giờ, hướng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.