Tin tức thời tiết hôm nay 11.8.2021: Cảnh báo mưa lớn Bắc bộ; Trung bộ nắng nóng gay gắt

11/08/2021 08:45 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 11.8.2021, các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, các tỉnh Trung bộ tiếp tục có một ngày nắng nóng gay gắt.

Tin tức thời tiết hôm nay 11.8.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 10.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.8 đến 1 giờ ngày 11.8) như: Vân Đồn (Quảng Ninh) là 80,8 mm; Đông Hưng (Thái Bình) là 80,4 mm; Thái Thụy (Thái Bình) 75,8 mm; tại Bát Xát (Lào Cai) là 60,4 mm; tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là 53,4 mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) là 52,6 mm…
Do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến 5.000 m hoạt động mạnh nên từ hôm nay 11.8 đến sáng ngày 12.8, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50 - 100 mm. Đặc biệt, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 150 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng).
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng vúi các tỉnh Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Còn tại Trung bộ, trong hôm qua 10.8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 23 - 25 độ vĩ bắc kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai 11.8, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Ở khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài đến ngày 14.8, từ ngày 15.8 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, riêng phía bắc có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dgiông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 11.8, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.