Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.7.2020

08/07/2020 06:04 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.7.2020 gồm: Vụ vợ bị đơn định nhảy lầu sau khi TAND TP.HCM tuyên án: Đại diện Hội đồng xét xử phúc thẩm nói gì?...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 8.7.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.7.2020 có bài Khởi tố thêm 2 cán bộ CDC Hà Nội vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19. Theo đó, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an khởi tố thêm 2 cán bộ CDC Hà Nội trong vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19.

Nguyễn Nhật Cảm đã "phù phép" nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 lên 3 lần

Bị can Nguyễn Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thị Kim Dung

ẢNH: BỘ CA CUNG CẤP

Vụ Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc: Cưỡng chế 5 tổ chức và cá nhân, thu hồi gần 9.000 m2 đất

Lực lượng chức năng cưỡng chế doanh nghiệp lấn chiếm đất công sáng 7.7

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Liên quan đến vụ Ngang nhiên 'xẻ thịt' đất Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, UBND P.Long Bình (Q.9, TP.HCM) cưỡng chế 5 tổ chức và cá nhân, thu hồi gần 9.000 m2 đất.

Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai

Ông Nguyễn Thành Thơ (trái) và ông Phạm Văn Sáng

ẢNH: TRẦN NGỌC - LÊ LÂM

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 7.7, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Thơ, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp; và ông Phạm Văn Sáng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai. Theo Ban Bí thư, các vi phạm của ông Thơ và ông Sáng là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của ngành, địa phương, cá nhân ông Thơ, ông Sáng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Đà Nẵng cần có 'tiếng nói' về việc thu hồi dự án Đa Phước

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng chỉ ra nhiều vướng mắc trong thu hồi dự án khu đô thị Đa Phước theo phán quyết của tòa

Ảnh: HOÀNG SƠN

Phân tích nhiều khía cạnh không khả thi khi thu hồi dự án khu đô thị Đa Phước theo bản án của tòa liên quan vụ án Vũ “nhôm”, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị TP cần có kiến nghị với T.Ư.

Vụ vợ bị đơn định nhảy lầu sau khi TAND TP.HCM tuyên án: Đại diện Hội đồng xét xử phúc thẩm nói gì?

Vợ bị đơn bức xúc đòi nhảy lầu sau khi HĐXX phúc thẩm tuyên án

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ án tranh chấp dân sự giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Phan Quý và 3 bị đơn Lê Văn Dư, Lê Sĩ Thắng, Khâu Văn Sĩ đang gây nhiều tranh cãi quanh bản án phúc thẩm, hôm qua 7.7, đại diện HĐXX phúc thẩm đã có những trao đổi với PV Báo Thanh Niên về nội dung vụ án cũng như nhận định của HĐXX.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 8.7.2020, còn có: Nâng pháp lệnh Biên phòng thành luật Biên phòng. Theo thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, việc nâng pháp lệnh Biên phòng lên thành luật Biên phòng là hết sức cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.