Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.9.2020

07/09/2020 05:41 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.9.2020 gồm: Để trẻ phải đi ăn xin, cần xử lý người đứng đầu địa phương; Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược; Hôm nay xét xử 29 bị cáo trong vụ Đồng Tâm ...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.9.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.9.2020 có bài: Kiến nghị chấm dứt việc lấy tiền công đoàn cho vay. Tỷ lệ chi trực tiếp chăm lo cho người lao động còn thấp, mới chỉ chiếm 46% tổng nguồn tài chính công đoàn được sử dụng trong năm. Thế nhưng, các cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở, liên đoàn lao động tỉnh, TP; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lại có kinh phí tích lũy chỉ để gửi ngân hàng có kỳ hạn, đầu tư, cho vay...

Phần lớn kinh phí công đoàn vẫn chưa được dành để chăm lo cho người lao động

ẢNH: NGỌC THẮNG

 

Để trẻ phải đi ăn xin, cần xử lý người đứng đầu địa phương

Chăn dắt, ép buộc trẻ em đi ăn xin là những hành vi vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em. Để xảy ra vấn nạn này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền địa phương, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Bé gái 10 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi mẹ và cậu ruột chăn dắt ăn xin

Xin ý kiến Bộ Y tế vụ một gia đình 'có kháng thể với SARS-CoV-2'

Tối 6.9, Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông tin chính thức về trường hợp ông P.N.S (66 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào buổi sáng 6.9, nhưng đến chiều cùng ngày lại âm tính.

Ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng đã âm tính Covid-19, 6 bệnh nhân đang nguy kịch

Loạn làm giả, cho thuê chứng chỉ hành nghề y, dược

MINH HỌA: DAD

Đã có nhiều vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt, thậm chí chuyển cơ quan điều tra bởi gây hậu quả chết người... nhưng thực tế nạn làm giả, thuê mướn chứng chỉ hành nghề liên quan lĩnh vực sức khỏe vẫn nhức nhối. Không khó để nhận diện sự nhức nhối này, nhưng điều lạ là nó vẫn tồn tại nhiều năm nay trong sự “kêu khó” của cơ quan chức năng.

Hôm nay xét xử 29 bị cáo trong vụ Đồng Tâm

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc ở xã Đồng Tâm, ngày 9.1.2020

Ảnh: TTXVN

Sáng nay 7.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Đây là một vụ án liên quan đến tranh chấp, khiếu nại đất đai căng thẳng, phức tạp xảy ra từ năm 2013 đến nay, với đỉnh điểm là vụ đụng độ lúc 3 giờ sáng 9.1.2020 khiến 3 cán bộ công an và ông Lê Đình Kình tử vong.

Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.9.2020, còn có: Một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư. Theo đó, Ban Tổ chức T.Ư nêu rõ, một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và người dân như Thành ủy Bắc Ninh (Bắc Ninh); Huyện ủy Càng Long (Trà Vinh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.