Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.10.2020

07/10/2020 05:34 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 7.10.2020 gồm: Một vụ án 11 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung; Sáp nhập quận, phường ở TP.HCM: Đã thấy hết những tác động tới dân?...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.10.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.10.2020 có bài: Trung bộ mưa lớn dồn dập, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi. Ngày 6.10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai tổ chức họp với các bộ, ngành bàn giải pháp ứng phó với vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ.

Người Lào Cai khốn khổ trong trận mưa lịch sử 63 năm mới thấy

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều xã tại H.Bát Xát, Lào Cai

Ảnh: Bắc Hà

 

Hương ước giữa đại ngàn: Điều bất ngờ ở Lưu Thông

Một góc bản Lưu Thông

Ảnh: K.HOAN

Trước sự đe dọa, tấn công của ma túy và các tệ nạn xã hội khác, một số bản làng ở vùng rẻo cao Nghệ An đã dùng hương ước như một “bộ luật” để rào chắn, bảo vệ bản làng. Những bản hương ước ấy đã tạo lập được một nếp sống lành mạnh, văn minh giữa núi rừng.

T.Ư thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng...

Lâm Đồng cấm tập trung, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh ở nhiều khu vực

Ngày 6.10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành Quyết định số 34 /2020/QĐ-UBND, quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người.

Một vụ án 11 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung

Bị cáo Ngô Minh Chiến tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6.10

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sáp nhập quận, phường ở TP.HCM: Đã thấy hết những tác động tới dân?

Hạ tầng các quận 2, 9 và Thủ Đức đang được đầu tư đồng bộ

Ảnh: Ngọc Dương

Nếu thành lập, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Nhắm mắt chưa xuôi nỗi đau!

Ông Chánh đoàn tụ vợ cũ cùng con gái sau gần 40 năm lưu lạc...

Ảnh: LAM NGỌC

Được minh oan vào tháng 10.2019 sau gần 40 năm mang thân phận bị can, vì tuổi cao sức yếu, hầu hết nạn nhân trong vụ oan sai xuyên thế kỷ chấp nhận mức bồi thường Viện KSND tỉnh Tây Ninh đưa ra với mong muốn nhận được chút tiền an ủi để chữa bệnh lúc tuổi già. Thế nhưng, đã gần 7 tháng qua, tiền bồi thường vẫn chưa có, trong khi một người đã trút hơi thở cuối vì đau yếu...

Bí mật vụ án oan 40 năm ở Tây Ninh

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 7.10.2020, còn có: Ông Nguyễn Thành Tài cùng 4 đồng phạm kháng cáo. Ngày 6.10, TAND TP.HCM cho biết các bị cáo trong vụ án cho thuê, giao “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn, Q.1 (TP.HCM) từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân trái pháp luật, trong đó có ông Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm lên TAND TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.