Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.4.2021

06/04/2021 06:01 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.4.2021 gồm: Bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma' nợ thuế cả tỉ đồng; Giải pháp nào cho nhà ống không lối thoát hiểm?; Tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng tuyên thệ, nhận trọng trách…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.4.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.4.2021 có bài: Bỗng dưng thành giám đốc công ty 'ma' nợ thuế cả tỉ đồng. Vào làm được 10 ngày, anh N.V.T bị công ty đuổi việc. Ba năm sau, anh T. xin cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động thì được biết mình là... giám đốc của công ty từng đuổi mình, hiện đang nợ thuế hơn 1 tỉ đồng.

Anh N.V.T đi hái tiêu thuê do không thể xuất khẩu lao động vì “bị” làm giám đốc công ty “ma”

ẢNH: NGUYỄN LONG

 

Giải pháp nào cho nhà ống không lối thoát hiểm ?

Nhà ống không lối thoát hiểm được người dân xây dựng nhiều ở vùng ven TP lớn trên những khu đất phân lô

Ảnh: Lê Quân

Ngày 22.4, mở lại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Vụ án này từng được TAND TP.Hà Nội 2 lần đưa ra xét xử nhưng đều bị hoãn bởi vắng mặt một số bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì lý do sức khỏe.

Nghiêm từ đầu thì đâu đến nỗi

Lực lượng chức năng “cắt ngọn” căn nhà 433/11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM vì xây vượt quá số tầng trong giấy phép xây dựng

Ảnh: Sỹ Đông

Nhắc chuyện có đến 7 công trình không phép trên địa bàn Q.10 (TP.HCM) đang và sẽ bị cưỡng chế phần xây dựng vi phạm, bạn đọc Báo Thanh Niên nhận xét nếu các cơ quan quản lý “nghiêm từ đầu thì đâu đến nỗi”.

Bùng phát “dịch đua xe”: Lỗ hổng của trấn áp nạn đua xe

Nhóm đua xe tụ tập trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây so kè tốc độ ngày 19.3.2021

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời gian qua, mặc dù công an nhiều tỉnh, thành đưa ra các biện pháp, kế hoạch trấn áp nạn đua xe, nhưng đến nay tình trạng này vẫn tái diễn.

Dải phân cách tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn lại bị đập phá

Cao tốc Liên Khương - Prenn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do người dân tự ý đập phá dải phân cách

Ảnh: Lâm Viên

Ngày 5.4, PV Thanh Niên trở lại tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn với chiều dài trên 19 km (từ sân bay Liên Khương đến chân đèo Prenn, Đà Lạt, Lâm Đồng), chứng kiến nhiều vị trí dải phân cách bị đập phá trước đây đã được đơn vị quản lý, khai thác là Công ty TNHH Hùng Phát cho xây dựng lại. Tuy nhiên, theo đại diện công ty chỉ sau ít giờ, người dân lại đập phá để chạy xe máy qua lại cao tốc Liên Khương - Prenn.

Tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng tuyên thệ, nhận trọng trách: Khát vọng Việt Nam hùng cường - Viết tiếp những kỳ tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

ảnh: TTXVN

Ngày 5.4, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, bầu Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.4.2021, còn có: Vẫn chưa có hướng xử lý 2 thủy điện ở Quảng Nam. Chiều 5.4, tại họp báo định kỳ quý 1 và thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 của UBND tỉnh Quảng Nam, vấn đề chây ì đền bù do xả lũ của thủy điện Đăk Mi 4 (Thanh Niên đã phản ánh) tiếp tục được mổ xẻ trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.